Covid-19 phơi bày khía cạnh không đẹp của con người nhưng cũng xuất hiện những hành động tử tế mang lại hi vọng cho cộng đồng

Khi Ovidiu Olea gặp khó khăn trong việc đặt mua khẩu trang cho nhân viên của công ty tại Hồng Kông vào tháng 1, bản năng kinh doanh và lòng trắc ẩn của anh đều "được khởi động".
Lòng tốt giữa thời Covid-19: Những hành động mang đến hy vọng - Ảnh 1.

Những người dọn dẹp đường phố ở Hồng Kông đang xếp hàng chờ nhận khẩu trang miễn phí (Ảnh: EPA-EFE).

Từng là một nhân viên của một ngân hàng ở Romani, giờ là doanh nhân, người sáng lập và CEO của một công ty fintech có trụ sở ở Hồng Koong, Olea lúc này được thông báo "không có khẩu trang". 

Thật trùng hợp, anh vừa đọc được một bài báo trên tạp chí y khoa The Lancet. Bài báo do các bác sĩ ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc – nơi dịch Covid-19 được ghi nhận đầu tiên, cảnh báo về khả năng các chính phủ trên thế giới có thể sẽ thiếu khẩu trang.  

Cảm nhận được khả năng thiếu hụt khẩu trang sắp xảy ra, Olea bắt đầu tìm kiếm một nhà cung cấp ở nước ngoài. Anh đặt hàng 500.000 khẩu trang từ Nam Phi cho nhân viên của mình và bán thông qua một gian hàng điện tử trên ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc WeChat. 

Ngay sau đó, chính phủ Hồng Kông đã hỏi liệu anh có thể cung cấp khẩu trang và thuốc khử trùng tay cho họ hay không. Olea đã thuê một chuyến bay tư nhân để chở  58 tấn hàng từ Romani đến Hồng Kông.

Lòng tốt giữa thời Covid-19: Những hành động mang đến hy vọng - Ảnh 2.

Ovidiu Olea (Ảnh: SCMP).

Olea đồng thời nhận ra sự thiếu hụt khẩu trang sẽ ảnh hưởng đến người dân nghèo ở Hồng Kông. Anh quyên góp hơn 50.000 khẩu trang trong số đó - cũng như các thiết bị bảo vệ cho những lao công dọn dẹp đường phố ở Hồng Kông. Anh cũng gửi tặng khẩu trang cho Bệnh viện Nhi đồng Hồng Kông. "Tôi không thu lợi nhuận từ khẩu trang trẻ em", anh nói.

"Lòng trắc ẩn hướng tôi đến những hành động như vậy. Tôi đã sống ở đây được 6 năm và thành phố này thật sự rất tốt với tôi. Tôi muốn đáp trả lại điều đó".

Đại dịch Covid-19 đã phơi bày khía cạnh không đẹp của con người, thúc đẩy nỗi sợ hãi và bạo lực liên quan đến chủng tộc và bài ngoại trên toàn cầu. Tại Úc, cảnh sát đã buộc phải tuần tra các siêu thị vì tâm hoảng loạn mua hàng tích trữ. Các kệ hàng trống rỗng khi toàn bộ các mặt hàng thiếu yếu bị giành giật. Cuộc chiến tranh giành giấy vệ sinh nổ ra.

Nhưng giữa sự tàn tạ và u ám đã xuất hiện những hành động tử tế, giống như hành động của Olea.

Một số siêu thị ở Úc đã dành hàng hóa cho riêng khách là nhóm người cao tuổi, cho phép người già và người khuyết tật mua sắm ở khu vực riêng không cần phải tranh giành với đám đông.

Jack Ma, đồng sáng lập công ty thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba, tặng hàng triệu khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm cho các quốc gia ở châu Phi để chống lại dịch bệnh.

Câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh đã cung cấp khách sạn Thiên niên kỉ (Millennium Hotel) cho Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Anh để phục vụ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Lòng tốt giữa thời Covid-19: Những hành động mang đến hy vọng - Ảnh 3.

Người đồng sáng lập của Alibaba, Jack Ma đã tặng hàng triệu khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm cho các nước châu Phi (Ảnh: Bloomberg).

Trong lĩnh vực thời trang, tập đoàn hàng xa xỉ LVMH đã sản xuất dung dịch rửa tay khô tặng cho các cơ quan y tế, trong khi Moncler tặng 10 triệu Euro (10,8 triệu USD) để xây dựng 400 phòng chăm sóc đặc biệt, với máy thở phổi cho một bệnh viện ở Milan.

Những người có ảnh hưởng cũng đã tham gia hành động chống dịch Covid-19. Biểu tượng thời trang Italy blogger Chiara Ferragni, người có hơn 19 triệu người theo dõi trên Instagram, đã quyên góp 4 triệu Euro cho cuộc chiến virus corona ở Italy.

Trong khi những hành động của lòng tốt có thể đánh bóng hình ảnh của một công ty, các công ty ngược lại cũng có thể giúp đỡ những cá nhân thực hiện các việc tốt, các nghiên cứu cho biết.

Một nghiên cứu năm 2016 của Đại học Oxford của Anh đã phát hiện ra, việc tử tế với người khác cũng giúp tạo ra một sự cải thiện nhỏ nhưng đáng kể về sức khỏe cho bản thân. Nói cách khác, khi chúng ta tử tế với người khác, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình tốt hơn lên.

Vào tháng 1, các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton ở Mỹ đã công bố một nghiên cứu cho thấy lòng trắc ẩn có thể làm giảm nỗi đau thể xác.

Ở Ba Lan, một nhóm trên Facebook có tên Widzialna Reka (Tạm dịch: Những bàn tay hiện hữu) xuất hiện, đã đưa các phương án hỗ trợ cho những người tự cách li. Số lượng người tham gia nhóm facebook đã lên đến 80.000 thành viên với các hoạt động hỗ trợ từ việc dắt chó đến dạy học trực tuyến cho trẻ em.

Các nhóm hỗ trợ hoạt động như một cây cầu cho phép các thành viên chia sẻ kinh nghiệm của họ và cung cấp các hỗ trợ về mặt cảm xúc và đạo đức, Mayo Clinic có trụ sở tại Mỹ cho biết. Và những lợi ích đến từ các nhóm hỗ trợ tình nguyện sẽ giúp cho người nhận được cảm thấy bớt cô đơn hay bị cô lập, giảm trầm cảm và cảm giác lo lắng. Điều này được đánh giá cao hơn bao giờ hết đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như thế này.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.