Louis Land (BII) giải thể loạt công ty con sau biến động nhân sự và tin đồn thao túng giá cổ phiếu

Louis Land đang có kế hoạch giải thể 6 công ty con và chi nhánh tại Đồng Nai và Bình Thuận sau lùm xùm thông tin nhóm Louis Land thao túng giá cổ phiếu cùng với việc Chủ tịch và hai thành viên trong HĐQT nộp đơn từ nhiệm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Louis Land (mã chứng khoán: BII) vừa thông qua kế hoạch giải thể các công ty con, chi nhánh công ty tại Đồng Nai và thoái vốn tại các công ty con mà Louis Land nắm 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, Louis Land sẽ giải thể hai công ty con là Công ty TNHH MTV Kinh doanh Hạ tầng Bảo Thư Trị An, thành lập năm 2018, vốn điều lệ 45 tỷ đồng tại tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận, thành lập năm 2014, vốn điều lệ 81 tỷ đồng tại tỉnh Bình Thuận. Một chi nhánh công ty tại tỉnh Đồng Nai cũng nằm trong kế hoạch giải thể, chi nhánh này được thành lập năm 2013.

Về kế hoạch thoái vốn, Louis Land sẽ thoái vốn toàn bộ hoặc một phần vốn tại ba công ty con, gồm Công ty TNHH Louis Bricks (vốn điều lệ 32 tỷ đồng tại tỉnh Bình Thuận), Công ty TNHH Louis IC Tân Bình (vốn điều lệ 120 tỷ đồng tại tỉnh Bình Thuận) và Công ty TNHH Louis IC Trị An (vốn điều lệ 45 tỷ đồng tại tỉnh Đồng Nai).

Cả ba công ty con trên đều được thành lập vào quý I năm nay, do Louis Land nắm 100% vốn điều lệ. Mục đích của lần thoái vốn này là để cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác. 

Chi tiết về tỷ lệ giảm sở hữu vẫn chưa được tiết lộ, doanh nghiệp cũng giao Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược thoái vốn theo từng giai đoạn phù hợp.

Đáng chú ý, kế hoạch giải thể các công ty con được công bố cùng lúc với thông tin ba lãnh đạo của Louis Land là Chủ tịch HĐQT Lê Quang Nhuận, Thành viên HĐQT Trịnh Văn Huy và Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Dũng vừa nộp đơn xin từ nhiệm.

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, giới đầu tư tài chính và trên một số phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin trái chiều và gián tiếp cho rằng Louis Capital cùng các công ty có mã cổ phiếu niêm yết liên quan (AGM, SMT, BII, TGG) đã có hành vi thao túng giá cổ phiếu. Song phía doanh nghiệp lập tức khẳng định công ty không thực hiện bất cứ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán.

Năm 2021, doanh nghiệp bắt đầu đặt trọng tâm vào mảng bất động sản để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với hệ sinh thái trong hệ thống Louis.

Trong cuộc họp với cổ đông hồi tháng 6, doanh nghiệp cho biết kế hoạch thoái vốn khỏi dự án Khu đô thị Tân Bửu do giá đền bù quá cao và thủ tục có nhiều rủi ro. Dự án này được phát triển bởi Bảo Thư Trị An - công ty con mà Louis Land vừa công bố giải thể. 

Doanh nghiệp cũng cho biết thêm, trọng tâm phát triển giai đoạn đầu của Louis Land là bất động sản công nghiệp và giai đoạn tiếp theo sẽ phát triển bất động sản thương mại, dịch vụ. 

Thông tin thêm về một số hoạt động đầu tư mới đây của doanh nghiêp, ngày 16/9 vừa qua, Louis Land đã nâng tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, Mã chứng khoán: TDH) từ 3,86% lên 5,16% (tương đương 5,81 triệu cổ phiếu TDH), đồng thời trở thành cổ đông lớn của Nhà Thủ Đức

Trước đó, Louis Land cùng CTCP Louis Capital (Mã chứng khoán: TGG) và CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, Mã chứng khoán: AGM) cũng thông qua việc hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên trị giá 1.452 tỷ đồng.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.