Lừa đảo mua bán chung cư gây hoang mang ở TP HCM

Nhiều khách hàng phản ánh việc nhận được cuộc gọi tự xưng là chủ đầu tư mời mua chung cư với mục đích lừa đảo.

Ngày 27/9, Công ty cổ phần địa ốc Him Lam (Công ty Him Lam) ra thông báo về việc “cảnh báo mạo danh, lừa đảo khách hàng thuộc khu căn hộ Him Lam Phú An (đường Thủy Lợi, P.Phước Long A, Q.9, TP HCM).

Theo thông báo này, thời gian qua Công ty Him Lam nhận được phản ánh của khách hàng về việc có một số người tự nhận là nhân viên của công ty này, gọi cho khách hàng  với mục đích lừa đảo, gây hoang mang cho khách hàng.

Cụ thể, những người lạ này gọi điện tới khách hàng tự nhận mình là nhân viên Công ty Him Lam bằng cách đọc đúng mã căn nhà, dự án, địa chỉ dự án để tạo lòng tin. Sau đó, họ thông báo khách hàng đã trúng thưởng (giải thưởng có giá trị lớn) trong chương trình do Công ty Him Lam tổ chức, đồng thời mời tham dự một cuộc hội thảo để được nhận thưởng.

Để tránh bị lừa đảo, Công ty Him Lam thông báo: Hiện công ty này không có bất chương trình khuyến mãi, trúng thưởng nào thông qua việc tham dự hội thảo, tham dự buổi họp tham khảo mua các sản phẩm liên kết.

Công ty Him Lam khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác, xác minh các tin nhắn, cuộc gọi điện thông báo trúng thưởng; không nên cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ; không được chuyển tiền, nạp thẻ cào điện thoại đối với những cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ; đồng thời khi nhận được những cuộc gọi khả nghi, khách hàng báo cơ quan chức năng để phối hợp điều tra, hoặc Công ty Him Lam để được hỗ trợ.

Công an TP HCM đề nghị phải hết sức cảnh giác

Trao đổi với PV Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP HCM cho biết, thời gian qua có rất nhiều nạn nhân bị các nhóm người giả danh cán bộ công an điều tra gọi điện hù dọa, yêu cầu chuyển tiền để xác minh rồi chiếm đoạt. Hoặc một hình thức khác là thông báo cho nạn nhân biết đã trúng thưởng giải có giá trị, rồi đề nghị nạp thẻ cào, chuyển tiền để làm thủ tục nhận thưởng…

Người dân cần phải hết sức cảnh giác với loại hình lừa đảo này, đồng thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra, truy bắt các nhóm tội phạm này.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.