Màn thưởng gây sốt của bầu Hiển cho cầu thủ U23 Việt Nam

Sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, tối 9/2, trong lễ gala cuối năm của tập đoàn T&T, bầu Hiển công bố mức thưởng khiến tất cả phải “choáng”.
 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển dành những lời khen ngợi và công bố mức thưởng cho các cá nhân cũng như tập thể. Điều đặc biệt là ngay cả những HLV có công dìu dắt, huấn luyện các cầu thủ của Hà Nội FC tham dự U23 Việt Nam từ nhỏ đến khi lên đội 1 của Hà Nội FC cũng đã được ông bầu này nhớ tới và thưởng xứng đáng, với mức 20 triệu đồng/người.

man thuong gay sot cua bau hien cho cau thu u23 viet nam
Bầu Hiển thưởng rất khủng cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Còn những cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội tham dự U23 Việt Nam, đã nhận những phần thưởng lớn từ bầu Hiển. Cụ thể, 6 cầu thủ gồm: Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, Thành Chung, Thái Quý và Văn Hậu mỗi cá nhân 500 triệu đồng. Hai cầu thủ gốc Hà Nội đang chơi cho Sài Gòn FC là Đình Trọng và Văn Hoàng cũng nhận thưởng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, bầu Hiển thưởng Ban huấn luyện của đội 1 Hà Nội FC 500 triệu đồng, thưởng CLB Hà Nội FC 1 tỷ đồng, thưởng HLV Trưởng Chu Đình Nghiêm 300 triệu đồng, thưởng Chủ tịch CLB Hà Nội FC 200 triệu đồng, thưởng Giám đốc CLB Hà Nội FC 100 triệu đồng, Công ty Cổ Phần Thể Thao T&T 100 triệu đồng.

man thuong gay sot cua bau hien cho cau thu u23 viet nam
Nhiều cá nhân và tập thể CLB Hà Nội cũng được "thơm lây"

Riêng hai cầu thủ trụ cột có đóng góp lớn vào thành tích của Hà Nội những năm qua là Thành Lương và Văn Quyết mỗi người được thưởng 300 triệu đồng.

Như vậy, trong một buổi tối, bầu Hiển đã thưởng tới hơn 6 tỷ cho các cá nhân và tập thể CLB Hà Nội cũng như U23 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bầu Hiển thưởng “đậm tay” như vậy, trở thành người thưởng lớn nhất sau chiến tích của U23 Việt Nam.

man thuong gay sot cua bau hien cho cau thu u23 viet nam U23 Việt Nam mới nhận được 12,3/34,2 tỷ đồng tiền thưởng: Ai hứa thưởng mà chưa chuyển?
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.