Mất mạng vì thách thức 'con nợ' đâm mình

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (14/3), TAND TP HCM dự kiến sẽ tuyên án đối với bị cáo Lê Tấn Phong (SN 1976, quê Tây Ninh) ra xét xử về tội "Cố ý gây thương tích".
chu no vong mang vi thach thuc con no dam minh
Phong đâm chết chủ nợ sau câu thách thức. Ảnh: Ngọc Hoa

Tuy nhiên, sau khi mở phiên tòa, HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi. Trong quá trình xét hỏi, xét thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, 9/2016, anh Nguyễn Quang V. (SN 1979, ngụ TP Hà Nội) cho Lê Tấn Phong vay 1 triệu đồng. Khoảng 19h ngày 15/11/2016, anh V. ngồi ở quán cà phê gần phòng trọ của Phong thì thấy Phong đi làm về.

Anh V. lên tiếng đòi tiền nợ nhưng Phong nói không có tiền trả nên dẫn đến cãi vã. Phong chạy vô phòng trọ lấy 1 con dao tự chế quay lại quán cà phê tìm anh V..

Lúc này, anh V. cũng tìm hung khí cầm trên tay. Phong hỏi: "Mày tin tao chém mày không?". Anh V. trả lời: "Mày muốn chém thì mày chém đi". Nghe vậy, Phong lao vào chém anh V. nhưng không trúng do anh V. dùng hung khí đỡ.

Không chém được V., Phong liền khom người, dùng dao đâm vào đùi phải V. khiến máu chảy nhiều. Sau đó, anh V. chạy về phòng nhưng vẫn thách thức Phong chờ mình quay lại. Về đến phòng, anh V. nhờ bạn chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Về phía Phong, sau khi đâm anh V. đã vứt hung khí và bỏ trốn. Đến tháng 3/2017, Phong bị Công an Tây Ninh bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP HCM.

Được biết, trước đó, Phong từng bị TAND thị xã Tây Ninh tuyên phạt tổng mức án 15 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

chu no vong mang vi thach thuc con no dam minh Ghen tuông vô cớ, người đàn ông đâm chết vợ mình

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Út Lớn cãi nhau rồi cầm dao đâm vợ tử vong.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.