Vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp: Tạp chí Thương Trường gửi công văn đề nghị mở rộng điều tra

Liên quan đến vụ việc phóng viên Nguyễn Duy T. bị nhóm người lạ mặt đánh dằn mặt gây thương tích khi đi tác nghiệp tại Hà Nội, Tạp chí Thương Trường tiếp tục gửi công văn đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra hành vi cản trở hoạt động báo chí.

Theo lãnh đạo Tạp chí Thương Trường, hành vi cố ý gây thương tích do nhóm côn đồ thực hiện chỉ là biểu hiện bên ngoài của một âm mưu lớn hơn đằng sau nhằm cản trở phóng viên báo chí điều tra những sai phạm, tiêu cực của doanh nghiệp đã vi phạm khoản 12, điều 9 Luật Báo chí sửa đổi và hành vi cản trở tự do báo chí theo điều 167 Bộ luật hình sự.

Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội và người làm báo Việt Nam, do đó việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về tội danh cố ý gây thương tích là chưa đầy đủ. Vì vậy, ngày 27/3, Tạp chí Thương Trường tiếp tục gửi công văn đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ kẻ chủ mưu, cố ý cản trở tự do báo chí và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp: Tạp chí Thương Trường gửi công văn đề nghị mở rộng điều tra - Ảnh 1.

Những người tham gia hành hung phóng viên Tạp chí Thương Trường ngày 28/2. (Ảnh: Tạp chí Thương Trường).

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, trước đó, theo trình báo của Tạp chí Thương trường gửi các cơ quan chức năng, sáng 28/2, theo phân công của lãnh đạo tòa soạn, phóng viên Nguyễn Duy T. đến làm việc với một doanh nghiệp có trụ sở trên đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Sau khi rời văn phòng công ty này, khi phóng viên Trung đi xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Mai Dịch thì có ô tô bám theo, áp sát làm anh Trung ngã xuống đường. Ba người trên ôtô nhảy xuống đấm đá anh Trung rồi bỏ đi. Hậu quả, anh Trung bị thương tích phần mềm và hoang mang về tâm lý.

Sau khi nhận được báo cáo của Chi hội Nhà báo Tạp chí Thương Trường về việc phóng viên Nguyễn Duy T bị kẻ lạ mặt hành hung gây thương tích, ngày 4/3, Hội Nhà báo Việt Nam có công văn gửi Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về vụ việc một phóng viên của Tạp chí Thương Trường bị hành hung sau khi đi tác nghiệp.

Nội dung công văn nêu rõ: "Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng gây tổn hại về tinh thần, sức khoẻ của nhà báo, phóng viên, với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật; thông báo kết quả với cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam bằng văn bản".

Ngày15/3/2019, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định số 149/CQĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can số 204/CQĐT ngày 15/3/2019 đối với Trịnh Khắc Cương về tội cố ý gây thương tích; quyết định khởi tố bị can số 205/CQĐT ngày 15/3/2019 đối với Trần Hồng Phương về tội cố ý gây thương tích; và quyết định khởi tố bị can số 206/CQĐT ngày 15/3/2019 đối với Đỗ Quang Hiển về tội cố ý gây thương tích.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao ĐộngLãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao Động Đà Nẵng: Nhiều thanh niên xăm trổ hành hung phóng viên tác nghiệp tai nạn giao thôngĐà Nẵng: Nhiều thanh niên xăm trổ hành hung phóng viên tác nghiệp tai nạn giao thông Khởi tố và bắt tạm giam đối với vợ chồng chủ xe khách hành hung nữ hành kháchKhởi tố và bắt tạm giam đối với vợ chồng chủ xe khách hành hung nữ hành khách
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.