Người đàn ông 51 tuổi chém hàng xóm nhiều nhát vì làm đổ tưởng bao mới xây

Sau khi chém hàng xóm nhiều nhát vào đầu và tay khiến nạn nhân gục xuống, người đàn ông 51 tuổi vứt dao đi vào nhà.

Tối 9/3, ông Trần Xuân Hoàn (Trưởng công an huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đấu tranh làm rõ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thôn Chè, xã Đại Hóa. Sự việc khiến một người bị thương nặng.

Người đàn ông 51 tuổi chém hàng xóm nhiều nhát vì làm đổ tưởng bao mới xây - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/3, anh Duy (38 tuổi, trú xã Đại Hóa, có tiền sử bệnh tâm thần điều trị ngoại trú tại địa phương) leo rào sang nhà hàng xóm là ông Hồ Quang Huy (51 tuổi) làm hỏng một phần tường bao mới xây.

Sau đó, hai bên có to tiếng với nhau. Trong lúc bực tức ông Huy đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, tay khiến anh Duy bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, phẫu thuật trong ngày. Nạn nhân đã có vợ và một con.

Người đàn ông 51 tuổi chém hàng xóm nhiều nhát vì làm đổ tưởng bao mới xây - Ảnh 2.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn từ hai bên kéo dài từ trước. Trước đó, Duy nhiều lần làm hỏng cây cối của nhà ông Huy trồng nên khiến người này bức xúc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Tân Yên đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Tân Yên đang tạm giữ Hồ Quang Huy để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nam thanh niên chém vợ trọng thương vì thấy đi với hàng xómNam thanh niên chém vợ trọng thương vì thấy đi với hàng xóm Hàng xóm nhổ nước bọt ra đường, ba cha con vác rựa chém gụcHàng xóm nhổ nước bọt ra đường, ba cha con vác rựa chém gục Hàng xóm của nghi can vụ chém chết người ở Đồng Tháp: 'Không ai dám vô vườn thằng Tâm, vô là nó chém chết'Hàng xóm của nghi can vụ chém chết người ở Đồng Tháp: "Không ai dám vô vườn thằng Tâm, vô là nó chém chết"
chọn
Thị trường sẽ không còn chuyện giá đất cao bất hợp lý
Theo GS. TS Hoàng Văn Cường, sai lầm trong định giá đất thời gian qua là đi tìm giá thị trường rồi lấy mức đó để định giá. Với Nghị quyết 21, chính sách quay trở lại đúng nghĩa bản chất định giá và ước lượng giá trị đất. Thị trường sẽ không còn chuyện giá cao bất hợp lý.