Máy bay Boeing phải hạ cánh khẩn cấp do buồng lái bốc khói

Chiếc máy bay Boeing 787 của hãng hành không United Airlines đang chở 256 hành khách từ Melbourne đến Los Angeles đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống quần đảo New Caledonia, sau khi có thông báo về sự cố.

Một máy bay Boeing 787-900 của United Airlines đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay La Tontouta ở thành phố Noumea, quần đảo New Caledonia của Pháp ở Thái Bình Dương hôm thứ hai sau khi có báo cáo về khói bốc ra từ buồng lái, theo thông tin từ AFP.

Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay của hãng hàng không United Airlines đang chở 256 hành khách từ Melbourne đến Los Angeles, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay La Tontouta ở thủ đô Noumea của New Caledonia, các mặt nạ oxy đã tự động bung trên khoang máy bay cho hành khách.

Máy bay Boeing phải hạ cánh khẩn cấp do buồng lái bốc khói - Ảnh 1.

"Các hành khách xuống máy bay một cách bình tĩnh", AFP dẫn lời một quan chức từ Phòng Thương mại địa phương điều hành sân bay cho biết, "có vẻ như có một chút khói bốc ra từ buồng lái".

Đài phát thanh RRB cho biết không ai bị thương và toàn bộ hành khách sẽ phải nghỉ lại qua đêm ở Noumea, cách Melbourne 2.700 km về phía Đông Bắc. 

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Trước đó, Boeing đang phải hứng chịu liên tiếp những thông tin bất lợi về mức độ an toàn của "đứa con cưng" 737 MAX từ một vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã khiến 157 người thiệt mạng vào ngày 10/3.

Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737 MAX, trùng dòng với chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air bị tai nạn cách đó năm tháng.

Vụ việc dấy lên lo ngại rằng dòng máy bay này của Boeing không an toàn và nhiều hãng hàng không trên thế giới đã phải hạ cánh dòng máy bay này.

Trong khi đó, Boeing đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng ngày một gia tăng do có tới 2 vụ tai nạn xảy ra đối với dòng máy bay 737 MAX 8 của tập đoàn này chỉ trong 5 tháng.

Nhiều nước trên thế giới đã ra lệnh ngừng sử dụng hoặc cấm dòng máy bay 737 MAX ra, vào không phận của mình, khiến giá trị vốn hóa trên thị trường của Boeing "bốc hơi" tới 28 tỷ USD, cũng như khiến các hợp đồng bán máy bay của tập đoàn trở nên, trị giá hơn 500 tỷ USD, trở nên không chắc chắn, thậm chí có nguy cơ bị hủy bỏ.

Boeing 737 Max8: Từ gà ‘đẻ trứng vàng’ đến "thảm hoạ" hàng khôngBoeing 737 Max8: Từ gà ‘đẻ trứng vàng’ đến 'thảm hoạ' hàng không Đơn đặt hàng trị giá 6 tỉ đôla bị hủy trước sự cố liên quan đến Boeing 737 MaxĐơn đặt hàng trị giá 6 tỉ đôla bị hủy trước sự cố liên quan đến Boeing 737 Max Bổ sung tính năng cảnh báo cho Boeing 737 MAXBổ sung tính năng cảnh báo cho Boeing 737 MAX
chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.