Miễn phí đi xe 'Hop on Hop off' ở Hà Nội

Loại xe cho phép du khách lên và xuống tại bất kỳ điểm dừng nào trong tuyến du lịch lần đầu được đưa vào phục vụ ở Hà Nội.

Tuyến Hop on Hop off đầu tiên hoạt động ở Hà Nội có 15 điểm dừng chân để du khách dễ dàng đi bộ tham quan khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, khu di tích Hỏa Lò, Lăng Chủ tịch, đền Quán Thánh, hồ Tây, Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà hát Lớn... Các điểm dừng cũng được thiết kế để khách đi bộ không quá 500 m là đến các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trong thành phố.

mien phi di xe hop on hop off o ha noi

Xe chạy hàng ngày từ 8h đến 17h42 (bến cuối) với 12 chuyến.

Từ nay đến 22/10, du khách có thể trải nghiệm Hop on Hop off miễn phí khi đăng ký với Hanoitourist, đơn vị tổ chức dịch vụ. Ngoài ra, khách có thể mua vé 130.000 đồng và lựa chọn bất kỳ điểm nào muốn tham quan trong cung đường, sau đó đối chiếu thời gian xe đến để tới các điểm tiếp theo trong lịch trình. Vé có giá trị trong một ngày.

Dịch vụ Hop on Hop off nằm trên "Tuyến du lịch vàng" tham quan Hà Nội vừa được khai trương với chủ đề Truyền thống hiếu học. Tuyến này được xây dựng nhằm kết nối hai điểm du lịch Di tích Văn miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam với các điểm đến nổi tiếng khác.

Trước đó, Hà Nội cũng thử nghiệm dịch vụ này với xe mui trần 2 tầng nhưng chưa phục vụ du khách. Hiện TP HCM và Đà Nẵng cũng có dịch vụ này.

mien phi di xe hop on hop off o ha noi

Lộ trình xe chạy.


'CẨM NANG DU LỊCH HÀ NỘI'

mien phi di xe hop on hop off o ha noi Clip món ngon Hà Nội: Xem rồi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ăn
mien phi di xe hop on hop off o ha noi Những quán cà phê có view đẹp ngắm mưa lãng mạn nhất ở Hà Nội
mien phi di xe hop on hop off o ha noi '41 ngày ở Hà Nội' - Một cách nhìn và cảm nhận về Hà Nội của vị khách ngoại
chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.