Một hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo vì lạm thu

UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng, vì lạm thu đầu năm.
mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Hiểu nhầm trường lạm thu, 1 tháng trời học sinh không đến lớp
mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Tiền trường lên tới 1.5 triệu, phụ huynh và nhà trường bất đồng 'tự nguyện'
mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức: 'Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Đồng lạm quyền, nói dối trong vụ lạm thu'
mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối
mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu
Các khoản thu đầu năm của Trường Tiểu học Sơn Đồng bị phụ huynh phản ánh là vô lý.

Liên quan đến việc phụ huynh phản ánh trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) lạm thu đầu năm, UBND huyện Hoài Đức đã lập hội đồng xem xét, xác định trường có nhiều sai phạm trong việc thu đầu năm và quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng cũng đã gửi đến phụ huynh bản thông báo các khoản thu năm học 2018-2019 mới với 6 khoản gồm 3 khoản bắt buộc và 3 khoản tự nguyện theo đúng quy định. So với bản thông báo thu tiền hồi tháng 9-2018, bản mới này giảm từ 18 khoản với tổng số 8 triệu đồng xuống còn 6 khoản với số tiền 2 triệu đồng.

Cụ thể, 3 khoản thu mới bắt buộc gồm: tiền học (2 buổi/ngày) 100.000 đồng/tháng; tiền nước uống 12.000 đồng/tháng; bảo hiểm y tế 43.800 đồng/tháng.

3 khoản thu theo thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường gồm: tiền ăn 17.000 đồng/bữa trưa; chăm sóc bán trú 150.000 đồng/tháng; trang thiết bị phục vụ bán trú 100.000 đồng/năm.

Các khoản thu theo thông báo cũ như quỹ phụ huynh trường, quỹ lớp, quỹ học tập, tiền trông giữ ngoài giờ... sẽ được phụ huynh tự họp bàn, thống nhất số tiền thu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, các phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng lên tiếng phản ánh trường thu nhiều khoản vô lý, tổng số tiền trường đầu năm các phụ huynh phải đóng lên tới 8 triệu đồng/học sinh. Các khoản thu chủ yếu là: Quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; quỹ lớp 300.000 đồng; quỹ học tập 150.000 đồng; tiền trông giữ ngoài giờ 9 tháng (7.000 đồng/tiết, tuần 4 tiết) 1.008.000 đồng, tiền học 2 buổi trong 9 tháng 900.000 đồng (100.000 đồng/tháng); tiền vệ sinh 100.000 đồng...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lập tức giao chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin báo nêu và chỉ đạo Trường Tiểu học Sơn Đồng thu đúng, đủ các khoản theo quy định; nghiêm cấm việc thu ngoài quy định gây bức xúc với phụ huynh.

mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Bộ GD&ĐT lý giải việc ra Thông tư 16 nhằm siết chặt việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT vừa đưa ra lý giải việc ban hành Thông tư 16 thay thế Thông tư 29 nhằm siết chặt tài trợ ...

mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức: 'Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Đồng lạm quyền, nói dối trong vụ lạm thu'

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa có một số ý kiến về dấu hiệu sai phạm thu chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng ...

mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối

Một số phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, họ vừa mới nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền ...

mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Chủ tịch Hà Nội nghiêm cấm Tiểu học Sơn Đồng thu ngoài quy định

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Chủ tịch huyện Hoài Đức làm rõ thông tin về việc trường Tiểu ...

mot hieu truong bi ky luat canh cao vi lam thu Tiểu học Sơn Đồng yêu cầu giáo viên thoát facebook khi rộ thông tin 'tố' trường lạm thu

Chiều 4/9, Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp bất thường với phụ huynh tại sân trường để ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.