Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức: 'Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Đồng lạm quyền, nói dối trong vụ lạm thu'

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa có một số ý kiến về dấu hiệu sai phạm thu chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng mà báo chí phản ánh thời gian qua.
pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối
pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Đủ kiểu lạm thu tiền trường
pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm
pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Tiểu học Sơn Đồng yêu cầu giáo viên thoát facebook khi rộ thông tin 'tố' trường lạm thu

Liên quan đến những dấu hiệu sai phạm về thu tiền đầu năm của Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) khi bắt phụ huynh đóng tới gần 20 khoản thu với tổng số tiền hơn 7 triệu đồng, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu và giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin và báo cáo Thành ủy trước ngày 10/9.

Một số khoản thu sai là có

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu
Bảng thống kê một số khoản thu mà phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng vừa qua phải đóng lên tới hơn 7,3 triệu đồng gây bức xúc. Ảnh: Đình Tuệ.

Trao đổi với chúng tôi sáng 17/9, ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông tin, từ ngày 4/9, huyện đã ngay lập tức vào cuộc kiểm tra, lập tổ công tác do Phó Trưởng Phòng Giáo dục Phan Ngọc Anh làm trưởng đoàn cùng với đại diện một số phòng ban tới trường xác minh những phản ánh của phụ huynh và dư luận nêu.

"Hiện tại, dù chưa có kết luận chính thức nhưng chúng tôi nhận thấy những phản ánh của phụ huynh về các khoản thu là có. Trong số 19 khoản thu thì nhà trường đã tiến hành thu 12 khoản, còn lại 7 khoản vẫn chưa thu. Trong số các khoản đã thu như tiền dạy thêm học thêm trước hè. Theo quy định, trong hè chỉ được dạy kĩ năng sống, thể thao và khiêu vũ, Hiệu trưởng đã có sai sót.

Thứ hai là thu bảng tương tác thông minh, thu các quỹ phụ huynh và nhiều khoản khác mà chưa bàn bạc với phụ huynh đã thu. Theo Thông tư 55, việc thành lập ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trên cơ sở phụ huynh của các lớp mới bầu ra của trường. Nhưng ngày 26/8 thì chưa kiện toàn hội phụ huynh ở các lớp.

Trong các khoản thu thì có một số cái sai. Đầu tiên là sai của tập thể lãnh đạo nhà trường, trong đó hiệu trưởng chịu trách nhiệm cao nhất. Một phần sai do cô giáo chủ nhiệm, vì tự ý thống nhất với phụ huynh để thu. Một số khoản như đồng phục học sinh theo Thông tư 55 phải thống nhất với phụ huynh và một số khoản chưa thu như đồ dùng bán trú, tiền tin học…

Hiện chưa ban hành kết luận thanh tra nhưng phải xử lý rất nghiêm bởi con sâu làm rầu nồi canh và còn để làm gương cho trường khác. Khi có kết luận huyện sẽ kiến nghị luôn việc xử lý", Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức chia sẻ.

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu
Nhiều phụ huynh tới dự buổi họp tại trường chiều 4/9 nhưng tỏ ra khá thất vọng với cách hành xử của hiệu trưởng nhà trường khi không trả lời câu hỏi của phụ huynh. Ảnh: Đình Tuệ.

Cũng theo ông Trung, tổ công tác đã làm việc liên tục cả trong ngày thứ 7 và Chủ nhật để yêu cầu phải làm rõ thêm. Công tác chỉ đạo về giáo dục và công tác thu mà ngay từ đầu năm học, năm nào cũng quy định rất rõ và yêu cầu nghiên cứu thu chi sao cho đúng quy định. Nếu 19 khoản thu này đều được công khai, minh bạch và được thỏa thuận, phụ huynh sẽ rất vui lòng bởi ai cũng mong muốn con em mình được tốt lên.

Sẽ xử lý dứt điểm trong tháng 9

Ngoài ra, ông Đỗ Đức Trung, quan điểm của lãnh đạo ủy ban là Phòng GD&ĐT cũng phải kiểm điểm nghiêm túc về việc này vì đây là sự việc rất nghiêm trọng. Sự việc sẽ được xử lý trong tháng 9 này. Và hình thức là do tập thể quyết định và quan điểm sẽ xử lý nghiêm túc và khắc nhất để chấn chỉnh việc thu chi, không chỉ là một trường.

Trước mắt, huyện yêu cầu nhà trường ổn định tất cả tình hình dạy và học của học sinh, sau này có kết quả phải công khai, thông báo tới phụ huynh. Cái gì thu sai phải trả lại. Đồng thời, huyện cũng sẽ có hình thức xử lý nghiêm với tập thể nhà trường và cá nhân hiệu trưởng.

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu
Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Kim Oanh đã không trả lời câu hỏi của phụ huynh chiều 4/9 mà rời lên phòng họp ngay sau đó khiến bức xúc dư luận. Ảnh: Đình Tuệ.

"Việc thu chi phải có sự thống nhất và đưa ra bàn bạc với phụ huynh để xem điều kiện có đáp ứng được không mới thu. Do đó, tôi nghĩ đầu tiên là do cách làm của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã lạm quyền gây bức xúc, không chịu đối thoại với phụ huynh chiều 4/9, khẳng định chưa thu với các khoản phụ huynh đã đóng... đây sẽ là các tình tiết tăng nặng và chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý", ông Trung khẳng định.

"Tôi rất bất ngờ bởi với với quán triệt chặt chẽ của ủy ban tới 77 hiệu trưởng trường công lập trên địa bàn huyện như vậy mà để ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Điều chúng tôi luôn chặt chẽ là thu chi trong trường học, vấn đề an toàn thực phẩm và an toàn cho học sinh nhưng không ngờ lại để xảy ra sự việc lần này.

Nếu lãnh đạo các trường nghiên cứu kĩ và thực hiện đúng các bước từ các thông tư quy định về thu chi, về điều lệ cha mẹ học sinh, về dạy thêm học thêm... Kể cả các khoản thỏa thuận cũng cần có sự thống nhất với phụ huynh để tránh các mẫu thuẫn phát sinh không đáng có”, ông Đỗ Đức Trung nhấn mạnh.

Theo ông Phan Ngọc Anh - Tổ trưởng tổ công tác về sự việc của Trường Tiểu học Sơn Đồng cũng chia sẻ, đoàn đã làm việc rất khách quan, mời cả phụ huynh cả giáo viên và BGH để điều tra độc lập. Làm việc liền trong ba ngày 6, 7 và 8/9 để thực hiện xong nhiệm vụ kiểm tra. Để xác định đến trách nhiệm của cá nhân thì phải có bằng chứng cụ thể.

Trước đó, vào tối 3/9 trên mạng xã hội facebook đã rộ thông tin Trường Tiểu học Sơn Đồng lạm thu đầu năm. Trong số đó có các khoản như: Tiền đồng phục và sách giáo khoa 800.000 đồng; tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng; bảng tính thông minh 650.000 đồng; quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; quỹ lớp 300.000 đồng; quỹ học tập 150.000 đồng... Tổng số lên mỗi phụ huynh phải đóng lên tới khoảng 8 triệu đồng. Xem thêm chi tiết Tại đây.

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Thông tin tuyển sinh 2018: GS Hồ Ngọc Đại nói về cách học Tiếng Việt theo cách lạ

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội về cách học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có phần lạ đời, ...

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối

Một số phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, họ vừa mới nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền ...

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Đủ kiểu lạm thu tiền trường

Phụ huynh đã phản ứng quyết liệt vì khoản tiền trường phải đóng đầu năm học quá lớn.

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa đưa ra 3 yêu cầu đối với Trường Tiểu học Sơn Đồng, trong đó có việc tạm dừng ...

pho chu tich huyen hoai duc hieu truong tieu hoc son dong lam quyen noi doi trong vu lam thu Tiểu học Sơn Đồng yêu cầu giáo viên thoát facebook khi rộ thông tin 'tố' trường lạm thu

Chiều 4/9, Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp bất thường với phụ huynh tại sân trường để ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.