Thông tin tuyển sinh 2018: GS Hồ Ngọc Đại nói về cách học Tiếng Việt theo cách lạ

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội về cách học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có phần lạ đời, GS Hồ Ngọc Đại đã lên tiếng giải thích...
thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối
thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm
thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Tiểu học Sơn Đồng yêu cầu giáo viên thoát facebook khi rộ thông tin 'tố' trường lạm thu
thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ bị tố lạm thu: Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu nói gì?

Sau khi bị cư dân mạng phàn nàn về cách đành vần lạ ở sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục, GS Hồ Ngọc Đại đã lên tiếng giải thích; Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng đã được đề nghị nhận lại tiền đã đóng...

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la
Những ngày qua trên mạng xã hội có trào lưu "tròn vuông tam giác", bắt nguồn từ các đoạn clip ghi lại cảnh học sinh tiểu học tập đọc mà thay vì nhìn vào câu thơ thì các bé nhìn vào những biểu tượng hình tròn, hình vuông, hình tam giác...

Phụ huynh và học sinh của phương pháp 'tròn vuông tam giác' nói gì?

Giữa làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội về phương pháp giáo dục "tròn vuông tam giác" là gì, cũng có những ý kiến rất đáng tham khảo từ chính những vị phụ huynh có con em đang học công nghệ giáo dục lớp 1, hoặc từ chính những cựu học sinh của trường.

"Tôi thấy các ông các bà dân mạng xem cái video rồi chửi bới GS. Hồ Ngọc Đại, bất chấp ông là người được rất nhiều thế hệ học sinh và giáo viên tôn kính; chưa kể về tuổi tác thì ông đã 82 tuổi, lớn tuổi hơn cả ông bà, bố mẹ họ; về khả năng và chuyên môn sư phạm, các công trình khoa học, các giải thưởng danh giá mà ông đã được trao tặng...", phụ huynh này đánh giá thêm.

Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la
Nhiều phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết không nhận tiền trả lại của nhà trường. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.

"Chiều qua (6/9) và sáng nay, tôi nhận được đề nghị nhận lại tiền từ cô giáo chủ nhiệm của hai con mình. Vừa rồi, tôi có đóng cho mỗi cháu (có 2 cháu) 4 triệu, tổng là 8 triệu rồi nhưng không có hóa đơn mà chỉ kí nhận vào sổ của cô giáo. Chỉ là dân lao động bình thường nên chúng tôi cũng chẳng nhớ để yêu cầu nhà trường viết biên lai thu tiền.

Cô giáo có nói sẽ trả lại tiền quỹ lớp, quỹ trường là 550.000 đồng/cháu. Nhà tôi có hai cháu nên sẽ được nhận lại 1.100.000 đồng nhưng gia đình không nhận. Riêng tiền học tin học thì tôi chưa đóng cho cháu nào. Tổng số tiền đầu năm lên tới gần 8 triệu này là trường thu làm nhiều đợt. Chúng tôi chỉ muốn mọi việc nhà trường phải giải thích cho rõ ràng mà thôi", chị H - một phụ huynh có 2 con học tại trường chia sẻ.

Ngoài ra, chị M.T - một phụ huynh có con học lớp 5 tại trường khẳng định, hội trưởng hội phụ huynh đã làm việc, đề nghị trả lại tiền học Tin học là 150.000 đồng. Có tới 9/23 phụ huynh của lớp đã nhận, những người khác kiên quyết từ chối. Họ cần lời giải thích cụ thể về việc trước đó, lãnh đạo xã Sơn Đồng và Phòng Giáo dục Hoài Đức đều dẫn báo cáo của trường là khẳng định chưa thu tiền.

Phụ huynh kéo đến trường hỏi về sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la
Trường tiểu học Hưng Phú 2, nơi phụ huynh kéo đến để hỏi về sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục MT.

Sáng 7/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết đã nắm được thông tin về việc nhiều phụ huynh đến Trường tiểu học Hưng Phú 2 (P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để hỏi về sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục vào chiều 6.9.

Trước đó, bà Hồ Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Phú 2, cho biết có khoảng 30 phụ huynh đã đến trường để tìm hiểu, hỏi rõ về cách dạy, cách học nội dung mới. Sau thời gian giải thích từ phía nhà trường, nhiều phụ huynh đã hiểu và ra về. Cũng theo bà Thúy, trường đã giảng dạy bộ sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục được 2 tuần.

Còn thầy Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Phú 2, thì cho rằng trong bộ sách mới này, cách phát âm, đánh vần có phần lạ, học sinh hơi khó tiếp thu ở phần từ mô hình trực quan (các ô vuông) đến việc ghép tiếng. Cách ghép nguyên âm và phụ âm có một số từ nghĩa không được phù hợp. Do vậy nhiều phụ huynh đã đến trường để tìm hiểu.

'Ký túc xá' bằng container của học sinh miền núi Quảng Ngãi

Đứng trước một ngôi nhà container vừa thay mái che bằng lá tranh, em Hồ Văn Kỳ (học sinh lớp 8, trường Phổ thông Dân tộc bán trú, THCS Trà Lãnh ) hứng khởi nói, đây là năm học thứ ba em được ở lại nhà bán trú. "Nhà em cách trường gần 10 cây số, em ở lại đây cuối tháng mới về một lần. Ở đây em vừa học vừa chơi với bạn rất vui", Kỳ hồ hởi.

Tây Trà là một trong 5 huyện nghèo miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi, cách TP Quảng Ngãi gần 100 km, phần đông dân số là đồng bào người Cor. Địa hình đồi núi trải dài, đường đến trường lên đến hàng chục km là trở ngại cho nhiều học sinh đến lớp. Tình trạng đi học "giã gạo" hoặc bỏ học giữa chừng thường xuyên xảy ra những năm trước.

Do điều kiện khó khăn, trường Phổ thông Dân tộc bán trú, THCS Trà Lãnh chưa xây được nhà bán trú. Để rút ngắn quãng đường, những năm trước, khi năm học mới sắp bắt đầu, nhiều phụ huynh rủ nhau lặn lội vào rừng chặt tre lồ ô, cắt tranh, cỏ lau làm lán trại cho con ở lại gần trường.

Tác giả phương pháp đọc theo hình gây bão trên mạng xã hội lên tiếng!

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la
GS Hồ Ngọc Đại.

Mạng xã hội đang lan truyền khá nhiều đoạn clip ghi lại cảnh học sinh tiểu học tập đọc, trong đó, thay vì đọc những chữ cái hay những từ thì các bé chỉ tay vào những biểu tượng hình tròn, hình vuông, hình tam giác... để đọc.

Theo đoạn clip ghi lại ở một lớp học, cô giáo dạy học sinh tiểu học đọc hai câu thơ "Tháp Mười đẹp nhất bông sen/Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Tuy nhiên, thay vì viết bằng chữ lên bảng, cô giáo chỉ vào hai dòng gắn hình tròn ở trên bảng (trên 6 hình, dưới 8 hình) rồi học sinh đọc theo.

"Mỗi một tiếng cô thay bằng một vật thật, mỗi một vật thật cô lại thay bằng một mô hình hình vuông. Hai câu ca này đã được ghi lại bằng các mô hình hình vuông", vừa giảng cô giáo vừa chỉ vào hai hàng hình vuông vẽ sẵn trên bảng (trên 6 hình, dưới 8 hình).

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối

Một số phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, họ vừa mới nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền ...

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa đưa ra 3 yêu cầu đối với Trường Tiểu học Sơn Đồng, trong đó có việc tạm dừng ...

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Tiểu học Sơn Đồng yêu cầu giáo viên thoát facebook khi rộ thông tin 'tố' trường lạm thu

Chiều 4/9, Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp bất thường với phụ huynh tại sân trường để ...

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ bị tố lạm thu: Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu nói gì?

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu vừa chính thức lên tiếng trước phản ánh của phụ huynh cho rằng, Trường Tiểu học Thị trấn Phong ...

thong tin tuyen sinh 2018 gs ho ngoc dai noi ve cach hoc tieng viet theo cach la Tiểu học Đô thị Việt Hưng yêu cầu giáo viên trả lại tiền thu nhiều khoản vô lý cho phụ huynh

Lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vừa chính thức lên tiếng trước phản ánh của một số phụ ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.