Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ bị tố lạm thu: Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu nói gì?

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu vừa chính thức lên tiếng trước phản ánh của phụ huynh cho rằng, Trường Tiểu học Thị trấn Phong Thổ lạm thu một số khoản ngoài quy định.
truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Người dân Lai Châu kêu trời vì những khoản thu đầu năm học
truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Tiểu học Đô thị Việt Hưng yêu cầu giáo viên trả lại tiền thu nhiều khoản vô lý cho phụ huynh
truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Bộ Giáo dục đang làm gì để ngăn chặn việc 'nở rộ' các khoản thu đầu năm học mới?
truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Trẻ vào lớp 1 ở Thanh Hóa phải đóng 1,3 triệu đồng mua bàn ghế, Bộ GD&ĐT nói gì?

Những ngày gần đây, một số phụ huynh phản ánh, Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ (Phong Thổ, Lai Châu) lạm thu vì thu sai quy định một số khoản thu đầu năm học 2018 - 2019 khiến cho dư luận khá bức xúc. Xem thêm chi tiết Tại đây.

Theo các phụ huynh, nhà trường đã thu các khoản như: Quỹ hội phụ huynh; quỹ xã hội hóa; quỹ lớp, tiền thuê vệ sinh, tiền hỗ trợ nấu ăn, tiền trực trưa... Tổng mỗi em phải đóng tới cả triệu đồng. Ngoài ra, điều khiến nhiều bậc cha mẹ học sinh có con vào lớp 1 tại đây tỏ ra băn khoăn là giá của bộ vở viết mà nhà trường bán cho học sinh có giá cao hơn thị trường vì 'được in ảnh của trường lên trang bìa' mà chất lượng sách chưa chắc đã tốt hơn.

truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi
Học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Phong Thổ trong giờ học. Ảnh minh họa: Báo Lai Châu.

Trao đổi với chúng tôi sáng 3/9, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: "Ngày 16/8 vừa qua, tỉnh đã ra công văn số 1257/UBND-VX về việc thực hiện các khoản thu lĩnh vực giáo dục và đào tạo từ năm học 2018 - 2019. Quan điểm của tỉnh là kiên quyết chống lạm thu theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Nếu cá nhân nào vi phạm các quy định về thu chi đầu năm sẽ phải bị xử lý nghiêm khắc. Ở vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn mà thu sai quy định là không thể chấp nhận".

Cũng theo ông Hải, về phản ánh của phụ huynh ở Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ hiện lãnh đạo tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo bằng văn bản của UBND huyện, Phòng GD&ĐT Phong Thổ. Tỉnh sẽ tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện này để có hướng xử lý phù hợp theo quy định.

Công văn 1257 của UBND tỉnh Lai Châu do ông Tống Thanh Hải ký ban hành có nêu rõ: "Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TTBGDDT cua Bộ GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDDT của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân..".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng xin rút kinh nghiệm việc bán sách cho học sinh

Lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm việc ...

truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Tiểu học Đô thị Việt Hưng yêu cầu giáo viên trả lại tiền thu nhiều khoản vô lý cho phụ huynh

Lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vừa chính thức lên tiếng trước phản ánh của một số phụ ...

truong tieu hoc thi tran phong tho bi to lam thu pho chu tich tinh lai chau noi gi Yêu cầu Tiểu học Đô thị Việt Hưng báo cáo về thông tin thu nhiều khoản vô lý đầu năm

Phòng GD&ĐT Long Biên vừa yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng báo cáo về thông tin cho rằng trường này ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.