Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng xin rút kinh nghiệm việc bán sách cho học sinh

Lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm việc bán sách cho học sinh lớp 1.
truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Tiểu học Đô thị Việt Hưng yêu cầu giáo viên trả lại tiền thu nhiều khoản vô lý cho phụ huynh
truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Yêu cầu Tiểu học Đô thị Việt Hưng báo cáo về thông tin thu nhiều khoản vô lý đầu năm
truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Bộ Giáo dục đang làm gì để ngăn chặn việc 'nở rộ' các khoản thu đầu năm học mới?
truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thi tổ hợp rất nhẹ nhàng, giảm áp lực cho học sinh?

Những ngày gần đây, một số phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) phản ánh việc phải mua sách và đồ dùng học tập ở trường với giá 734.000 đồng/học sinh, dù không có nhu cầu vẫn phải mua ở trường. Để tìm hiểu thông tin hai chiều, chúng tôi đã có cuộc làm việc với lãnh đạo nhà trường.

Nhà trường nhận trách nhiệm việc bán sách

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh
Danh mục các loại sách mà học sinh lớp 1 mua ở trường năm học 2018 - 2019.

Trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Thị Thu Ánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ:

"Về vấn đề mua sách, nhà trường xin nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm của mình. Trong quá trình kiểm soát và lồng ghép các giáo viên vào đề xuất của phụ huynh nên con số mới như vậy.

Với học sinh của cả khối 1 lên đến khối 5 thì con số tiền mua sách cũng tương đương như vậy. Các cô đã lồng ghép của cá nhân lớp các cô và phụ huynh có nguyện vọng mua sách.

Nhà trường sẽ có danh mục sách để cho các con tham khảo, nếu cần mua cuốn nào thì phụ huynh đánh dấu vào đó. Nhà trường không ép học sinh phải mua cả những quyển đã có rồi hoặc không có nhu cầu mua".

Cũng theo vị Phó Hiệu trưởng, việc đưa danh mục sách cho phụ huynh học sinh tham khảo được thực hiện từ khi học sinh nhập học, tức từ ngày 3/8. Tất cả các khoản này đều là tự nguyện của phụ huynh chứ không bắt buộc. Học sinh có thể tự mua ở ngoài không nhất thiết phải qua nhà trường.

Về việc thu tiền cơ sở vật chất được một số giáo viên đứng ra thu hay do phụ huynh thu?, đại diện BGH nhà trường khẳng định, nhà trường không hề có chỉ đạo thu các khoản này. Nhà trường sẽ xem xét lại việc này ở các lớp về Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể triển khai như thế nào.

Có thể một lớp nào đó có phụ huynh tự bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh lâm thời và quen nếp ở mầm non. Khi họp phụ huynh chính thức họ đã đứng lên để hô hào để chuẩn bị các hoạt động trước khai giảng.

Về việc thu tiền bán trú, lãnh đạo BGH nhà trường cho biết, hiện tại, theo chỉ đạo của năm học 2018 – 2019 của quận được phép thu cơ sở vật chất bán trú là bao nhiêu, sau đó chỉ đạo với cha mẹ học sinh là bao nhiêu. Những học sinh nào bán trú thì mới phải thu chứ không thu đồng loạt. Trong tháng 8, nhà trường sẽ rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất để bổ sung cho năm học mới.

Tiền điều hòa có bị 'thu gối' từng năm?

Trước thắc mắc của một số phụ huynh, năm nay thu tiền điều hòa nhưng sang năm sau, trẻ vào lớp 1 lại tiếp tục bị thu tiền điều hòa (tức thu gối nhau), nhà trường cho hay, điều hòa của các lớp học thì năm nay phụ huynh mới đề xuất lên nhà trường.

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh
Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) hiện đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia cấp độ 2. Ảnh: Đình Tuệ.

"Việc xã hội hóa được nhà trường thực hiện theo quy trình 4 bước. Trước đây là theo Thông tư 51, năm nay sẽ có văn bản chỉnh sửa Quyết định 51 của UBND thành phố Hà Nội về các khoản thu theo quy định. Phòng GD&ĐT cũng hướng dẫn chỉ đạo theo công văn 3120 của Sở GD&ĐT về thu chi đầu năm.

Khi chưa có văn bản cụ thể để làm cơ sở thì nhà trường chưa phê duyệt đề xuất đó của phụ huynh. Ở bậc học mầm non trẻ được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ. Khi các con vào lớp 1 phụ huynh có nguyện vọng lắp thì chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để trả lời phụ huynh", đại diện BGH nhà trường chia sẻ.

Bên cạnh đó, về việc cung ứng nước uống tinh khiết cho học sinh của nhà trường năm nay, có phụ huynh lo lắng về tính an toàn và việc chọn nước uống của một nhãn hiệu không quen thuộc.

Về điều này, bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Tất cả các đơn vị muốn cung cấp nước uống vào trường học của quận Long Biên bao giờ cũng phải đăng ký với lãnh đạo quận.

Sau khi quận kiểm định tất cả về hồ sơ, thực trạng thì sẽ có quyết định những đơn vị nào được cung cấp cho nhà trường. Hãng nước uống mà trường dự kiến lựa chọn cũng là đơn vị được quận kiểm định, ban đại diện phụ huynh của trường tự lấy mẫu nước này đi kiểm tra và xét nghiệm độc lập như mọi năm vẫn làm".

Trước đó, đại diện BGH nhà trường cho biết sẽ yêu cầu các giáo viên nào thu tiền không đúng quy định với phụ huynh thì phải trả lại ngay trong chiều 23/8. Xem chi tiết Tại đây.

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Tiểu học Đô thị Việt Hưng yêu cầu giáo viên trả lại tiền thu nhiều khoản vô lý cho phụ huynh

Lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) vừa chính thức lên tiếng trước phản ánh của một số phụ ...

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Yêu cầu Tiểu học Đô thị Việt Hưng báo cáo về thông tin thu nhiều khoản vô lý đầu năm

Phòng GD&ĐT Long Biên vừa yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng báo cáo về thông tin cho rằng trường này ...

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Bộ Giáo dục đang làm gì để ngăn chặn việc 'nở rộ' các khoản thu đầu năm học mới?

Một trong các nỗi lo lắng của phụ huynh khi vào đầu năm học là vấn đề lạm thu. Có trường sẽ 'vẽ' ra các ...

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thi tổ hợp rất nhẹ nhàng, giảm áp lực cho học sinh?

Theo thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, dù là phương án thi vào lớp 10 như thế nào thì Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nên chốt ...

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh Hà Nội công bố 31 đường dây nóng để phụ huynh phản ánh tình trạng lạm thu

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố 31 số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh trên địa bàn phản ánh nếu phát hiện ...

truong tieu hoc do thi viet hung xin rut kinh nghiem viec ban sach cho hoc sinh 3 phương án thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội: Lo phát sinh học thêm, mong sớm có đề minh họa

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra 3 phương án thi vào lớp 10 THPT năm 2019, trong đó có thể thi tổ hợp khiến ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.