Một người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương về nước thì phát hiện dương tính Covid-19

Sau khi về Hàn Quốc, ông N. đi xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với Covid-19…

Sáng 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương phối hợp với thị xã Tân Uyên (Bình Dương) điều tra dịch tễ phòng dịch Covid-19, liên quan tới ông L.K.N, một người Hàn Quốc được xác định dương tính Covid-19, từng làm việc tại một công ty nằm trong cụm công nghiệp Uyên Hưng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng Tân Uyên, hiện Trung tâm Y tế Tân Uyên đã xác minh được 42 người tiếp xúc gần với ông N., đưa đi cách li tập trung. Dự kiến trong ngày 4/4, cơ quan chức năng sẽ cách li, phong tỏa công ty nơi ông N. làm việc để tiến hành khử khuẩn phòng dịch Covid-19.

Trước đó, Sở Ngoại vụ TP HCM có văn bản gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương và TP HCM đề nghị phối hợp xử theo qui định phòng chống dịch Covid-19 đối với trường hợp người Hàn Quốc này.

Theo đó, ông N. nhập cảnh vào Bình Dương từ ngày 29/1 và làm việc tại một công ty ở cụm công nghiệp Uyên Hưng.

Ngày 1/4, ông N. xuất cảnh về Hàn Quốc, đến ngày 2/4 thì đi khám ở trạm xá Hàn Quốc đã phát hiện dương tính với Covid-19. Sau đó, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đã thông báo cho Sở Ngoại vụ TP HCM biết, xử .

Việt Nam có 239 bệnh nhân Covid-19 sau khi công bố 2 ca mới

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.