WHO: Covid-19 còn lâu mới chấm dứt tại châu Á - Thái Bình Dương, các nước không nên mất cảnh giác

Reuters dẫn lời một quan chức WHO hôm 31/3 cho hay đại dịch Covid-19 "còn lâu mới chấm dứt" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các biện pháp kiểm soát dịch hiện tại chủ yếu là đang giúp chính phủ các nước có thêm thời gian chuẩn bị cho kịch bản lây nhiễm cộng đồng qui mô lớn.

Ông Takeshi Kasai - Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo rằng ngay cả với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiện tại, nguy cơ lây nhiễm trong khu vực sẽ không biến mất chừng nào đại dịch còn tiếp diễn.

Đại dịch Covid-19 lần đầu bùng phát tại tâm dịch Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Tính đến nay, toàn thế giới hiện ghi nhận hơn 770.000 ca nhiễm và hơn 37.800 ca tử vong. Trong đó, Mỹ, Italy và Tây Ban Nha đều đã vượt qua Trung Quốc đại lục về số ca dương tính với Covid-19.

WHO: Đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt tại châu Á - Thái Bình Dương, các nước không nên mất cảnh giác - Ảnh 1.

Đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt ở châu Á - Thái Bình Dương. WHO cảnh báo các nước/vùng lãnh thổ không nên mất cảnh giác. (Ảnh: Reuters)

"Tôi xin được nói rõ rằng đại dịch Covid-19 còn lâu mới chấm dứt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng và chúng ta không nên mất cảnh giác", ông Kasai cho hay trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến.

"Chúng tôi cần mọi quốc gia/vùng lãnh thổ trong khu vực phải tiếp tục chuẩn bị cho kịch bản lây nhiễm cộng đồng qui mô lớn", ông Kasai nói thêm.

Theo giám đốc Kasai, các quốc gia có nguồn lực hạn chế chính là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là các quốc đảo Thái Bình Dương khi họ buộc phải gửi mẫu bệnh phẩm đến nước khác để tiến hành xét nghiệm và các lệnh hạn chế nhập cảnh khiến quá trình đó trở nên khó khăn hơn.

Ông Takeshi Kasai cảnh báo, dù một số quốc gia/vùng lãnh thổ ngày càng ghi nhận ít ca nhiễm mới hơn thì họ cũng không nên mất cảnh giác, nếu không dịch bệnh sẽ leo thang trở lại.

Cố vấn kĩ thuật Matthew Griffith của WHO cho biết cơ quan này cho rằng không có bất kì nước nào có thể "bình an vô sự" vì Covid-19 cuối cùng sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi.

"Dù các quốc gia/vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã thành công bước đầu trong việc san phẳng đường cong đại dịch, Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan đến những địa điểm mới và các ca bệnh nhập khẩu vẫn là một mối lo ngại lớn", ông Griffith nói, đồng thời chỉ ra một số ca nhiễm tại Singapore và Hàn Quốc là người trở về từ nước ngoài.

Điểm nóng về dịch Covid-19 hiện đang là châu Âu, tuy nhiên tình thế có thể xoay chiều, ông Griffith nói.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Quan điểm cho vay bất động sản của các ngân hàng: Không 'đóng van' nhưng phải chọn lọc
Nhiều lãnh đạo ngân hàng có chung quan điểm về cách tiếp cận đối với tín dụng bất động sản là không đồng loạt siết mảng này, song sẽ tái cơ cấu theo hướng chọn lọc, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, dòng tiền minh bạch và đáp ứng nhu cầu thực, trong khi các khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao sẽ bị hạn chế đáng kể.