Năm 2017, Nga kiếm hơn 14 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí

Mặc dù đang bị Mỹ và phương Tây duy trì cấm vận, nhưng trong năm 2017 buôn bán vũ khí vẫn mang về cho nước Nga hơn 14 tỷ USD.

Theo hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết, trong năm 2017 nước này xuất khẩu khối lượng vũ khí với tổng giá trị trên 14 tỷ USD.

Chính quyền Nga chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào. Tuy nhiên, cuối năm 2017 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhu cầu mua vũ khí Nga tăng mạnh sau các chiến dịch quân sự diễn ra tại Syria.

Trong năm 2016, Nga xuất ra nước ngoài nhiều phương tiện kĩ thuật quân sự và vũ khí với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD. Các khách hàng lớn của Nga trong năm 2016 là Algeria, Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ, Interfax cho biết thêm.

nam 2017 nga kiem hon 14 ty usd tu xuat khau vu khi

Nga ký thỏa thuận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 nhiều tỷ USD cho Ả Rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik

Cuối tháng 12 vừa qua, trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhin cho biết, trong năm 2017 Nga ký kết hợp tác quốc phòng với các đối tác mới, các quốc gia trước đây chưa bao giờ mua vũ khí của Nga.

Tháng 10 năm ngoái, Nga thực hiện gói hợp đồng bán vũ khí cho Ả Rập Xê út. Tổng số tiền của thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 lên tới 3 tỷ USD. Ngoài ra, Nga cũng đạt được một thỏa thuận bán 4 hệ thống S-400 với trị giá 2 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó vào tháng 8/2017, người đứng đầu Ủy ban liên bang về hợp tác kĩ thuật quân sự Dmitry Shugaev khẳng định, danh mục các đơn hàng xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga trong thời gian tới có giá trị vào khoảng 47-50 tỷ USD.

Theo Viện Nghiên cứu Hoà bình Stockholm, Nga là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Các quốc gia còn lại trong 5 cường quốc xuất khẩu vũ khí lần lượt là Đức, Trung Quốc và Pháp.

nam 2017 nga kiem hon 14 ty usd tu xuat khau vu khi Nga ám chỉ Hoa Kỳ đứng sau vụ tấn công căn cứ quân sự tại Syria

Một loạt các cuộc tấn công bí ẩn vừa diễn ra tại các căn cứ quân sự chính của Nga ở Syria, bất chấp tuyên ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.