Năm Bảy Bảy có tân Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

Năm Bảy Bảy vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lưu Hải Ca thay thế cho bà Nguyễn Quỳnh Hương giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Đồng thời với việc ông Ca rời ghế Tổng giám đốc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, ông Nguyễn Bá Lân trở thành CEO tiếp theo và người đại diện pháp luật cho công ty.

Ngày 27/9 vừa qua, loạt vị trí nhân sự cấp cao của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) đã có sự điều chỉnh.

Cụ thể, bà Nguyễn Quỳnh Hương sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) kể từ ngày 27/9. Người thay thế bà Hương là ông Lưu Hải Ca (sinh năm 1976). Trước đó, ông Ca giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Như vậy hiện tại, bên cạnh ông Ca là tân Chủ tịch, HĐQT của Năm Bảy Bảy còn ba thành viên khác là ông Lê Quốc Bình, ông Đoàn Tường Triệu và ông Nguyễn Văn Chính. Tất cả đều được bổ nhiệm lên HĐQT công ty từ tháng 5 năm ngoái (nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2020 - 2025). 

Cùng đợt bổ nhiệm trên còn có ông Nguyễn Bá Lân (sinh năm 1981), tuy nhiên, ông Lân đã từ nhiệm vào tháng 4 năm nay. Đến tháng 5, ông Lân nhận chức Phó Tổng Giám đốc. 

Sau khi ông Ca được miễn nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Lân đã thay ông Ca trở thành tân Tổng Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện pháp luật của Năm Bảy Bảy. Thời hạn bổ nhiệm là một năm kể từ ngày 27/9 vừa qua.

Hiện tại, ngoài ông Lân, ban điều hành Năm Bảy Bảy còn ba Phó Tổng Giám đốc khác là ông Nguyễn Quý Bình, ông Trương Hải Đăng Khoa và ông Mai Thanh Trúc. Kế toán trưởng là ông Nguyễn Văn Minh.

Vài nét về tình hình kinh doanh của Năm Bảy Bảy, theo báo cáo tài chính gần nhất, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần mà công ty ghi nhận được là hơn 552 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, công ty còn thu thêm 120 tỷ đồng từ chuyển nhượng thêm 25% quyền tham gia dự án đầu tư Khu dân cư Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Do đó, lãi sau thuế tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương đạt gần 163 tỷ đồng.

Năm Bảy Bảy điều chỉnh các nhân lực chủ chốt  - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Sơn Tịnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Năm Bảy Bảy).

Liên quan đến dự án này, dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2009 với diện tích hơn 102,6 ha tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An Đông, TP Quảng Ngãi.

Cuối tháng 6 vừa qua, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh vốn đầu tư dự án tăng từ 1.236 tỷ đồng tăng lên hơn 1.752 tỷ đồng và đề nghị giãn tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng từ năm 2021 thành năm 2023 (thêm 24 tháng).

Bên cạnh Sơn Tịnh, Năm Bảy Bảy hiện đang thực hiện các dự án De Lagi tại Bình Thuận (quy mô 124,7 ha), dự án Diamond Riverside (NBB1) tại quận 8, TP HCM (quy mô 4,1 ha), dự án NBB2 tại huyện Bình Chánh, TP HCM (quy mô 10,2 ha), dự án NBB Garden (NBB3) tại quận 8, TP HCM (quy mô 7,7 ha)...

Gần đây nhất vào đầu tháng 9, Năm Bảy Bảy đã vay thành công 500 tỷ đồng trái phiếu để lấy vốn thực hiện hợp đồng hợp tác với công ty Khu Bắc Thủ Thiêm - doanh nghiệp chuyên đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Tag:
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.