Nam thanh niên Trung Quốc quậy phá trung tâm y tế khiến nhiều người hoảng sợ

Sau khi đưa một người vào trung tâm y tế (TTYT) để điều trị do tai nạn giao thông, thanh nên 18 tuổi người Trung Quốc lớn tiếng gây rối tại cơ sở y tế này.

Ngày 1/4, Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ hành vi gây rối của Lin Tsung Han (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Nam thanh niên Trung Quốc quậy phá trung tâm y tế khiến nhiều người hoảng sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Lin Tsung Han cùng một nhóm người đưa anh Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) vào điều trị tại TTYT huyện Phú Tân do tai nạn.

Lúc này, thanh niên người Trung Quốc tay cầm nón bảo hiểm đi thẳng vào khoa cấp cứu và có những lời thô tục. Nhóm người đi cùng thấy vậy nên kéo anh ta ra ngoài. Song, Lin Tsung Han tiếp tục gây sự. 

Thanh niên người Trung Quốc sau đó dùng nón bảo hiểm đập xuống gạch khiến nhiều người hoảng sợ. Thấy nhân viên TTYT đóng cửa phòng cấp cứu lại, Lin Tsung Han dùng chân đạp khiến cánh cửa hư hạI.

Nhận được thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khống chế và đưa Lin Tsung Han về trụ sở làm việc. Tại đây, anh ta thừa nhận hành vi gây rối của mình.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.