Clip Khá Bảnh đốt xe máy đổi 'xe điện': Vi phạm Luật Quảng cáo?

Nếu đủ cơ sở xác định Khá Bảnh đốt xe máy để quảng cáo cho xe đạp điện, thì người này đã vi phạm Luật Quảng cáo.

Ngày 26/3, trên mạng xã hội YouTube xuấ thiện clip với tựa đề: "Anh Bảnh đi xe bị ngã, nên bực mình đốt xe luôn". Trong clip, một số thanh niên và nhân vật có danh xưng - Khá Bảnh đã cùng nhau tẩm xăng, châm lửa đốt chiếc xe máy ngay trên một bãi đất trống. Lý do được Khá Bảnh đưa ra cho hành động đập nát chiếc xe này bởi nó đắt tiền nhưng chạy hao xăng

Khá Bảnh không quên gọi video cho một người bạn để khoe hành động của mình.

Trong quá trình đập phá xe, người này liên tục đưa ra giấy đăng ký, lặp đi lặp lại cụm từ "xe của Khá Bảnh nhé", và nói rằng mua xe với giá 70 triệu đồng.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bày tỏ bức xúc và phẫn nộ trước hành động phá hoại tài sản của Khá Bảnh.

Clip Khá Bảnh đốt xe máy đổi xe điện: Vi phạm Luật Quảng cáo? - Ảnh 1.

Thanh niên này đem chiếc xe tay ga ra bãi đất trống để đập phá. (Ảnh cắt trong clip).

Có thể bị xử phạt hành chính

Hành vi đốt xe của Khá Bảnh trong trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, vi phạm quy định về trật tự công cộng bị xử lý như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

- Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác.

- Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau.

- Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng.

- Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác.

- Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.

- Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác.

- Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả "đèn trời".

- Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác.

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác.

- Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng.

- Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau.

- Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt động xét xử, thi hành án.

- Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

- Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác.

- Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

- Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

- Tàng trữ, vận chuyển "đèn trời".

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ.

- Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán "đèn trời".

Như vậy, nhóm người trong clip đập xe máy này có thể bị xử phạt theo quy định điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: "Gây mất trật tự ở nơi công cộng khác".

Quá trình xác minh, nếu có căn cứ khẳng định Ngô Bá Khá tung clip đốt xe lên mạng để cổ súy mục đích xấu, lôi kéo, kích động người khác cho mục đích phạm tội nào đó, thì mới đủ cơ sở xem xét xử lý hình sự.

Nếu chiếc xe là tài sản của Ngô Bá Khá thì không thể xử lý hình sự được. Còn trường hợp xe tay ga đó là của người khác, cơ quan chức năng hoàn toàn có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Khá về tội Hủy hoại tài sản, dù bị hại có trình báo hay không.

Khá Bảnh đốt xe máy để quảng cáo cho xe đạp điện?

Cũng trong quá trình đập nát chiếc xe, Khá Bảnh nói "Bảnh tính cả rồi đấy. Đốt con này xong Bảnh gửi video này cho hãng Pega để làm con máy điện mới của Pega tặng. Bảnh tính rồi!".

Nếu đủ cơ sở xác định Khá Bảnh đốt xe máy để quảng cáo cho xe đạp điện, thì Khá Bảnh đã vi phạm Luật Quảng cáo.

Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định về Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo thì nghiêm cấm quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

Tại điều 109 Luật Thương mại, nghiêm cấm lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Các trường hợp hoạt động quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh thuộc các trường hợp trên đây sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 33 Nghị định 71/2014/NĐ-CP.

Theo đó, phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo sau đây:

- So sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác.

- Bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về một trong các nội dung: Giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hóa, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công; cách thức sử dụng, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành; các thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn khác.

Ngoài ra, Luật Quảng cáo 2012 cũng cấm quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

Hãng sản xuất chiếc xe bị đốt trong clip cũng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi này của Khá Bảnh gây ra cho thương hiệu.

Chia sẻ trên Zing.vn, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị phối hợp Công an thị xã Từ Sơn đang xác minh vụ Ngô Bá Khá đốt xe máy rồi đăng video lên mạng.

"Đơn vị đã cử cán bộ về địa phương để thu thập thông tin, công an thị xã Từ Sơn sẽ tiếp tục làm rõ", đại diện công an tỉnh cho hay.

Phó trưởng công an xã Tam Sơn Nguyễn Khắc Tuấn cho biết hôm 26/3, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Khá đốt chiếc xe máy tay ga tại bãi đất bỏ hoang nằm sâu trong một trường lái xe ở địa phương.

Dù không có người dân nào khiếu nại hay phản ánh, tuy nhiên trưa 29/3, 2 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã về làm việc với nam thanh niên sinh năm 1993. Trước mắt, công an ghi nhận sự việc và lập biên bản.

Thông tin ban đầu, Khá Bảnh mang xe ra đốt, đồng thời quay clip đăng lên mạng với mục đích thông báo việc đốt xe ga để mua xe điện. Về nguồn gốc phương tiện, ông Tuấn cho biết chưa xác định chiếc xe thuộc sở hữu của ai.

Trên đây là ý kiến tư vấn về câu hỏi đặt ra từ một tình huống. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin được cung cấp.

Những tư vấn chỉ có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến độc giả chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng mắc, thắc mắc, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của độc giả gửi tới: hoidapphapluatvnm@gmail.com.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản về đích sau 9 tháng
Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết như Vạn Phát Hưng, Nam Hà Nội, Long Hậu... đã công bố vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 sau 3 quý đầu năm.