Nghệ sĩ xiếc còn kể khổ tới bao giờ?

"Nghệ sĩ không ai chết đói, nhưng đói đến chết", ý kiến của PGS.TS Phạm Duy Khuê góp thêm một tiếng nói về thực trạng ngành xiếc.
nghe si xiec con ke kho toi bao gio
Một tiết mục dự thi Cuộc thi tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018

“Nghệ thuật xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập”- tọa đàm do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì ngày 8/12, quy tụ nhà quản lý, chuyên gia và người làm nghề để nhìn thẳng, mổ xẻ thực trạng ngành xiếc. NSND Vũ Ngoạn Hợp, Phó Chủ tịch Liên chi hội Xiếc Việt Nam kể, bạn bè quốc tế tới thăm cơ sở vật chất trường xiếc và Liên đoàn xiếc đều tấm tắc về mức độ đầu tư. Nhân tố con người mới là điều đáng lo ngại. 12 năm Cục mới tổ chức cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc quy mô toàn quốc, nghệ sĩ có dịp trổ tài và bộc bạch trăn trở về nghề.

“Đãi ngộ cho nghệ sĩ thấp, chúng tôi kiến nghị lên các sở ban ngành quan tâm hơn. Ngành này tuổi nghề rất ngắn ngủi chỉ 10-20 năm. Lương mới vào nghề chỉ hơn 2 triệu đồng. Dù chúng tôi vẫn khuyến khích các em tập luyện phục vụ công chúng, nhưng chế độ đãi ngộ quá thấp”, NSƯT Phi Vũ, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam nói. Thiếu nhân sự nên nghệ sĩ 40-50 tuổi như anh vẫn lên sân khấu trình diễn. Chung tâm trạng, bà Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội nói tới nỗi lo diễn viên xiếc đang già hóa-tuổi nghệ sĩ biểu diễn trung bình 30 tuổi.

“Đào tạo xiếc hiện chưa đáp ứng được toàn ngành, do đó các đơn vị đều gặp khó vì thiếu nguồn diễn viên trẻ. Nếu nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp có cuộc sống tốt hơn, có cơ chế đãi ngộ tốt hơn thì hẳn tuyển sinh đầu vào thuận lợi hơn”, NSND Vũ Ngoạn Hợp nói.

Nói nghệ sĩ ở nước ta “không ai chết đói nhưng đói đến chết”, PGS.TS Phạm Duy Khuê đồng cảm với nỗi khổ của nghệ sĩ sống bằng sự mạo hiểm tính mạng. “Nhiều lần tôi hỏi lãnh đạo những câu như: Có dám trao danh hiệu NSƯT, NSND cho diễn viên xiếc 14-15 tuổi không, có dám trả lương cho các em tương xứng với tài năng hay không hay phải đợi đến lúc có tuổi mới được xét, được tặng, được tưởng thưởng”, ông nói.

“Cần có chiến lược đồng bộ, dài hạn tổng thể để khắc phục hạn chế và phát triển xiếc ổn định về mọi mặt”, NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói. Nhiều nghệ sĩ thừa nhận không thể cứ kêu khó, trông chờ nhà nước nếu không tự vận động trong xu thế mới. Thành tích và danh tiếng của anh xem hoàng tử xiếc Quốc Cơ-Quốc Nghiệp cho nghệ sĩ thêm động lực để thêm yêu nghề và thay đổi, tự tạo cơ hội phát triển.

nghe si xiec con ke kho toi bao gio Nghệ sĩ xiếc không dám đăng ký bản quyền do đâu?

Thủ tục đăng ký bản quyền xiếc theo các quy định hiện nay cực kỳ đơn giản. Thế nhưng, vẫn chưa có bất kỳ tiết ...

nghe si xiec con ke kho toi bao gio Nhọc nhằn tuyển sinh ngành Xiếc

Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, nghệ thuật truyền thống đang chịu sự tác động, cạnh tranh khốc liệt trên nhiều ...

nghe si xiec con ke kho toi bao gio Đoàn xiếc mạo danh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp để bán vé

Được quảng cáo với nhiều tiết mục xiếc đặc sắc cùng nghệ sĩ nổi tiếng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, đêm diễn tối 16.6 tại ...

nghe si xiec con ke kho toi bao gio Nghệ sĩ xiếc 78 tuổi bất bình vì bị trượt danh hiệu NSND

Mới đây, NSƯT Lê Văn Thể (78 tuổi) đã có đơn gửi ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng bày ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.