Người phụ nữ buôn bán ma túy khóc nức nở khi bị bắt giữ

Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện trên người mang 4.800 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ Nguyễn Thị Hà Vân đã khóc lóc và van xin.

Ngày 25/6, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Hải quan, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47- Công an Hà Tĩnh) bắt giữ một người phụ nữ buôn bán tàng trữ ma túy.

Theo đó, vào ngày 24/6, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách Bình Lam mang BKS Lào UN – 3838, thì phát hiện Nguyễn Thị Hà Vân (43 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Bình đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

quai nu dau gan 5000 vien ma tuy trong nguoi khoc nuc no khi bi tom
Người phụ nữ bật khóc khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 4.800 viên ma túy tổng hợp được Vân chỉa nhỏ ra 24 túi nilon rồi dấu kín trong người. Để qua mặt lực lượng chức năng, Vân đã giấu số ma túy trong vùng kín, ngực, trong quần, tất, giày và vali.

Theo lực lượng chức năng, do Vân nghiện ma túy lâu năm nên khi bị bắt giữ, nữ quái này lên cơn co giật, liên tục khóc lóc van xin khiến việc lấy lời khai khó khăn.

Trong quá trình điều tra, Vân khai nhận được một người lạ sống ở TP.Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển 4.800 viên ma túy về Việt Nam với giá 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

quai nu dau gan 5000 vien ma tuy trong nguoi khoc nuc no khi bi tom Sĩ tử nẹp cổ, ngồi xe lăn chống chọi cơn đau để thi THPT quốc gia 2018

Trong ngày thi đầu tiên, có những sĩ tử phải mang nẹp ở cổ hay có thí sinh bị gãy chân trong vụ tai nạn ...

quai nu dau gan 5000 vien ma tuy trong nguoi khoc nuc no khi bi tom Nam sinh dựng chuyện bắt cóc để… trốn nợ

Một nam thanh niên ở Hà Tĩnh đã lấy xe máy của gia đình đi bán lấy tiền rồi lên trụ sở công an trình ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.