Người từ Lào đổ về quá đông, Quảng Trị lập thêm 7 khu cách li phòng Covid-19

Do lượng người từ Lào về quá đông, Quảng Trị đã lập thêm 7 khu các li nhằm phòng dịch Covid-19.

Ngày 22/3, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này vừa chọn thêm 7 địa điểm để thành lập khu cách li y tế tập trung, phòng dịch Covid-19.

Các địa điểm mới gồm: Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng (TT.Cửa Tùng, Vĩnh Linh), Trung tâm y tế H.Triệu Phong (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX.Quảng Trị (Hải Lệ, TX.Quảng Trị), Trung tâm y tế TT.Hải Lăng (H.Hải Lăng), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khóa Bảo (Km 16, Cam Lộ), Khu bán trú Trường THPT dân tộc bán trú THCS Tà Long (xã Tà Long, Đakrông), Trụ sở đơn vị T51 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Tà Long, Đakrông).

Người từ Lào đổ về quá đông, Quảng Trị lập thêm 7 khu cách li phòng Covid-19 - Ảnh 1.

Đón người Việt từ Lào về vào khu cách li đóng ở Bộ chỉ huy quân sự Quảng trị (cũ). (Ảnh: Xuân Diện).

Mỗi địa điểm được chọn phải chuẩn bị tối thiểu 100 giường phục vụ tốt việc cách li. UBND TP.Đông Hà cũng được giao nhiệm vụ tìm, chọn địa điểm phù hợp tại địa phương để thành lập khu cách li thứ 10.

Hiện địa phương này đưa ra hai phương án trình UBND tỉnh quyết định gồm: Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh hoặc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Người từ Lào đổ về quá đông, Quảng Trị lập thêm 7 khu cách li phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Lấy thông tin của những người được cách li khi họ vào khu cách li. (Ảnh: Xuân Diện).

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, từ ngày 19-21/3, tỉnh Quảng Trị đã đón 1.346 công dân Việt Nam về nước qua 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Trong đó, cách li, chăm sóc tại Quảng Trị 685 người, đưa vào tỉnh Thừa Thiên - Huế 661 người.

Theo ông Hùng, 2 khu cách li tập trung đã thành lập trước đây là trụ sở Bộ chỉ huy quân sự cũ (TP.Đông Hà) và một doanh trại của Sư đoàn 968 (tại H.Gio Linh) đã quá tải. Vì vậy, tỉnh đã phải mở cửa đón thêm 130 người vào cách li ở một cơ sở điều dưỡng tại Cửa Việt (Gio Linh). Tuy nhiên, với lượng người lao động từ Lào trở về địa phương tiếp tục tăng cao thì việc thành lập thêm các khu cách li tập trung là cần thiết, nhằm chủ động với mọi tình huống.

Một thông tin liên quan, UBND tỉnh Quảng Trị vừa đồng ý chủ trương, cho Sở Y tế tỉnh thực hiện đề án triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đề án với mục đích giải quyết nhanh việc xét nghiệm người nhiễm virus, phân loại, tổ chức cách li theo qui định.

Thêm 75 mẫu âm tính

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, 75 trường hợp được cách ly, chăm sóc tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cũ) ở TP.Đông Hà đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với Covid-19. Đến nay, Quảng Trị chưa có bệnh nhân nào nhiễm Covid-19.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.