Nguyễn Hồng Nhung: 'Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Quyên trên mức tình yêu'

Giọng ca hải ngoại thừa nhận chính Lệ Quyên là người tác động trực tiếp tới quyết định trở về Việt Nam hoạt động sau 14 năm rời xa quê hương.

Chiều ngày 24/4, giọng ca hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung đã chính thức giới thiệu album đầu tiên tại thị trường Việt Nam sau 14 năm vắng bóng trên sân khấu trong nước. Theo Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ, việc trở về Việt Nam lần này với cô là một dấu mốc quan trọng và cô đã phải đắn đo, suy tính rất nhiều trong lần trở về nước.

Trong album Love Song - Mộc lần này, Nguyễn Hồng Nhung mang đến những ca khúc quen thuộc và ấn tượng như: Chiếc lá mùa đông, Giấc mơ tuyệt vời, Muộn màng là từ lúc, Mơ về anh, Sao vẫn còn mưa rơi ,Thuyền tình trên sóng, Xin lỗi.

Nguyễn Hồng Nhung: Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Quyên trên mức tình yêu - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Nhung chính thức giới thiệu album Mộc tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Nhung: Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Quyên trên mức tình yêu - Ảnh 2.

Ca sĩ Lệ Quyên, Tóc Tiên, Quốc Thiên tới chúc mừng dự án của Nguyễn Hồng Nhun

Chia sẻ về tựa đề của album, ngôi sao hải ngoại cho biết: "Mộc chính là bản ngã của những thăng trầm mà tôi đã phải trải qua… và… Mộc chắc chắn là một dấu ấn để bắt đầu một trang mới cho những trang sách của cuộc đời đầy sắc màu của tôi". Có thể nói, đi qua biết bao thăng trầm của thời gian, Nguyễn Hồng Nhung trong cả âm nhạc và đời sống là một tiếng nói riêng, độc lập, nồng nàn nhưng đâu đó cũng gai góc, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Muốn khép lại quá khứ scandal của 14 năm trước tại thời điểm này"

Trong danh sách 6 ca khúc phát hành dạng đĩa trong album Mộc, nhiều người chú ý đến bài hát Muộn màng là từ lúc, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí và từng được nữ ca sĩ Mỹ Tâm phát hành trong năm 2017. Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ lí do chọn ca khúc đặc biệt này: "Tôi từng được nghe ca khúc này đầu tiên từ version piano của nữ ca sĩ Nguyên Hà từ các trang mạng âm nhạc. Lần đầu tiên thưởng thức ca khúc này, tôi bị ấn tượng và muốn chọn ngay để thể hiện bằng phiên bản acoustic để mình được trải lòng nhiều hơn".

Nguyễn Hồng Nhung: Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Quyên trên mức tình yêu - Ảnh 3.

Giọng ca hải ngoại cũng nói rõ về phần tác quyền của bài hát này đã được phía đơn vị trung tâm Thúy Nga đã làm việc với nhạc sĩ Đức Trí để xin phép thể hiện bài hát này trong album đầu tiên. "Tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất và bài bản cho sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam nên mọi vấn đề về tác quyền ca khúc, tôi đều yên tâm giao cho phía trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại để xin phép" ­- Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ cụ thể.

Lần trở về nước này của Nguyễn Hồng Nhung được xem như dấu mốc quan trọng, dù rằng giọng ca của cô là "cái tên đinh", "tên bán vé" ở thị trường hải ngoại. Dù vậy, sự trở lại sau 14 năm của nữ ca sĩ cũng phần nào nhắc khán giả gợi nhớ quá khứ gắn với ồn ào trước đây. Đứng trước những sự ám ảnh ấy, Nguyễn Hồng Nhung tâm sự: "Tôi thật sự không muốn bình luận nhiều và không muốn bất cứ ai nhắc lại những vết buồn ấy. Tôi chỉ muốn khép lại quá khứ ở tại thời điểm này những hình ảnh scandal mà khán giả vẫn nói về mình. Tôi về Việt Nam, ra sản phẩm này chỉ muốn chứng minh với khán giả còn yêu thương mình rằng Nguyễn Hồng Nhung đam mê nghệ thuật, sẽ hát bằng tất cả trái tim của mình. Tôi mong mọi người hãy chào đón tôi bằng hình ảnh một Nguyễn Hồng Nhung sau 14 năm, đã trưởng thành và không còn cô gái non nớt, ngây dại của ngày xưa".

"Lệ Quyên thức tỉnh tôi sau thời gian dài ngủ quên trên chiến thắng"

Việc trở về ra mắt sản phẩm vol.1 Mộc ngoài sự giúp đỡ từ nhạc sĩ Vĩnh Tâm, giám đốc âm nhạc của dự án này, còn có sự giúp sức, động viên của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Chia sẻ về mối quan hệ với Lệ Quyên, Nguyễn Hồng Nhung cho cả hai gắn bó với nhau suốt nhiều năm, không thể nói sâu đậm ra sao mà chỉ có thể hiểu nhau qua ánh mắt.

Nguyễn Hồng Nhung: Mối quan hệ giữa tôi và Lệ Quyên trên mức tình yêu - Ảnh 4.

Lệ Quyên động viên Nguyễn Hồng Nhung trở về Việt Nam ra sản phẩm

Cô trải lòng mình: "Tình cảm giữa tôi và Lệ Quyên còn vượt xa hơn phạm trù tình yêu, bởi tình yêu sẽ còn có giận hờn, trách móc... Nhưng chúng tôi đã quá hiểu nhau, từng ăn chung, ngủ chung và cho tới ngày hôm nay, tôi trở về Việt Nam để có album này cũng là nhờ cô ấy.

Trước đây, Lệ Quyên la mắng tôi rất nhiều trong chuyện hoạt động về âm nhạc. Biểu diễn cùng bạn ở sân khấu, tôi thấy mình như người ngủ quên trong chiến thắng. Cô ấy thức tỉnh tôi về việc phải ra album và bản thân mình phải xấu hổ trước con đường mình đang đi. Lệ Quyên thuyết phục tôi về Việt Nam để cho khán giả còn biết mình vẫn còn hát. Và dù cho mình có là cái tên bán vé ở thị trường hải ngoại đi chăng nước thì Nguyễn Hồng Nhung cũng cần nên quay trở về quê hương vì ở đó có những kí ức vĩnh viễn không thể xóa được.

Về phía Lệ Quyên, cô cũng có những tâm sự riêng về sự trở về của Nguyễn Hồng Nhung sau thời gian dài ở xứ người: "Tôi hiểu người bạn mình ngại thay đổi vì sau 14 năm, cô ấy giờ đang có cuộc sống rất bình yên ở xứ người, ở sân khấu mà khán giả nơi ấy yêu mến giọng hát này. Trong guồng quay của showbiz, một năm đã có nhiều thay đổi, huống chi Nhung đã rời quê hương 14 năm nên sự lo lắng là điều phải cô. Tôi muốn Nhung trở về để chia sẻ, nhân cơ hội nhiều hơn và có nhiều điều kiện để làm sản phẩm chất lượng ngay chính quê hương của mình. Nguyễn Hồng Nhung của ngày hôm nay đã là một người đàn bà bản lĩnh, dám đương đầu, đối diện với khó khăn và vẫn có khát khao được hát, và họ cũng cần khán giả hiểu, yêu thương mình hơn.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.