Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, vốn hóa của Tencent giảm 100 tỉ USD

Theo Bloomberg, việc bán tháo cổ phiếu của Tencent có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu cổ phiếu này không giữ được trên mức hỗ trợ quan trọng.
858x-1

Giá trị cổ phiếu của Tencent đã giảm khoảng 20% kể từ mức đỉnh từ tháng 4/2019, tương đương với khoảng 93 tỉ USD vốn hóa thị trường. (Đồ họa: Boomberg).

Cổ phiếu giá trị nhất châu Á – Tencent, đã giảm 0,3% sau khi sàn giao dịch Hong Kong đóng cửa vào cuối ngày hôm nay (24/10). Tencent hiện đang giao dịch dưới mức 320 USD Hong Kong.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay cổ phiếu này mất giá và trượt xuống tiệm cận mức hỗ trợ quan trọng. Giá trị cổ phiếu của Tencent đã giảm khoảng 20% kể từ mức đỉnh từ tháng 4/2019, tương đương với khoảng 93 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Cổ phiếu của Tencent đã lao dốc trong nhiều tháng nay, đặc biệt trong đầu tuần này xuất hiện tâm lí bán tháo của nhà đầu tư, mặc dù không có bất kì một yếu tố ảnh hưởng cụ thể nào.

Theo Boomberg, nguyên nhân có thể xuất phát từ tâm lí tiêu cực của nhà đầu tư với công ty, và những lo ngại về quyết định phát sóng các giải đấu bóng rổ NBA chuyên nghiệp của Tencent gây nhiều tranh cãi.

Thêm vào đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, chính phủ nước này đang xem xét sửa đổi luật để kiểm soát các hoạt động trò chơi trực tuyến của giới trẻ. Được biết, lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến là con gà đẻ trứng vàng cho Tencent trong thời gian qua.

Tencent Holdings Limited là công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc với các công ty con cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, Internet, dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động, hoạt động các dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Trung Quốc.

Tập đoàn này sở hữu mạng xã hội WeChat với hơn 1 tỉ người sử dụng.

Ngày 21/11/2017,Tencent đã được định giá 523 tỉ USD, hơn Facebook 1 tỉ USD. Đồng thời hãng quản lí mạng xã hội WeChat cũng đánh bại cả Alibaba để trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên cán mốc 500 tỉ USD về giá trị thị trường.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.