Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất dần thành hình

TP HCMPhần mái, các tầng hầm - nổi, khu thương mại, cầu cạn và những hạng mục khác của ga T3 tổng đầu tư 11.000 tỷ đồng dần thành hình sau gần một năm thi công.

 

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến hoàn thành dịp 30/4 năm tới, vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch. Khi khai thác, đây sẽ là nhà ga có quy mô phục vụ khách nội lớn nhất nước với 20 triệu người, nâng tổng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm.

Ông Lê Khắc Hồng, Trưởng Ban quản lý dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, cho biết tất cả hạng mục của nhà ga đã hoàn thành cơ bản phần kết cấu, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công phần kiến trúc và các phần việc còn lại. Trong đó, phần quan trọng nhất là kết cấu mái thép nặng 7.500 tấn đã xong trong tháng 9 sau 120 ngày thúc tiến độ; đồng thời phần mái nhôm lớp một của ga hành khách cũng đã xây dựng 42.000 m2, đạt 100%.

 

Ga T3 có quy mô một tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Công trình gồm 4 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay.

 

Ngày 17/9, bên trong nhà ga T3 đã hoàn thành phần thô với kết cấu khung và mái bằng sắt thép. Nhà thầu đang thi công phần trần, lắp đặt vách kính, lát sàn đá.

Các khu vực cho hành khách chờ máy bay, kiểm tra an ninh soi chiếu, quầy thủ tục... cũng sắp hoàn thiện kết cấu sau một năm thi công.

 

 

Lối lên xuống giữa các tầng của nhà ga T3 đang xây dựng. Đến nay, nhà ga đã lắp được 6/39 thang máy và 16/55 thang cuốn, dự kiến hoàn thành trong tháng 12. Phía ngoài là sân đỗ máy bay đã hoàn thành hai tháng trước, đang tiến hành thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác.

 

Các phòng chức năng khác của nhà ga T3 cũng dần thành hình. Nhà ga có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy bagdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check in, 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus), 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh.

 

Nhóm công nhân lắp đặt vách kính các tầng nhà ga T3, dự kiến hạng mục này hoàn thành cuối năm nay.

 

 

Toàn công trình có hơn 2.000 kỹ sư, công nhân thi công với nhiều mũi triển khai nhằm đẩy nhanh phần xây dựng.

Anh Hà Văn Thanh (giữa) đang sơn chống rỉ cho các kết cấu sắt thép của nhà ga. "Đây là công trình quan trọng với thành phố nên mọi người đều cố gắng để nhà ga sớm về đích", nam công nhân 43 tuổi, nói.

 

Khu phức hợp thương mại - văn phòng dần thành hình. Hạng mục được thiết kế với thiết kế kiến trúc xanh, tích hợp các yếu tố tự nhiên và cảnh quan, tạo nên môi trường thân thiện.

 

Hệ thống cầu cạn ở nhà ga đang thi công, chuẩn bị hợp long, dự kiến hoàn thành tháng hai năm sau.

 

 

Song song thi công phần kết cấu, hệ thống thiết bị, máy móc cũng đang được nhập để lắp đặt theo tiến độ từng hạng mục. Các hạng mục có khối lượng lớn như ống gió điều hòa, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước đã lắp đặt trên 90% ở các tầng B2 tòa nhà thương mại, tầng B1 và 1 nhà ga hành khách.

Nhà ga T3 khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho ga T1 Tân Sơn Nhất, đồng thời chia sẻ sản lượng khai thác với sân bay Long Thành, Đồng Nai.

 

Phối cảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

 

Vị trí nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Đồ họa: Đăng Hiếu.