Việc hoàn thiện pháp lý và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển nhà ở xã hội (NOXH) tại TP Hồ Chí Minh đang trở nên cấp thiết. Nhiều cơ chế, chính sách mới được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn cung, tạo động lực cho doanh nghiệp và mở rộng cơ hội an cư cho người dân.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, một người lao động thu nhập 25 - 30 triệu/tháng và dành 30% để tiết kiệm liên tục trong 10 - 15 năm, nếu số tiền đó đủ để giúp họ an cư thì đấy chính là mức giá phù hợp của nhà ở.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Một số chuyên gia, doanh nghiệp đang bày tỏ những quan điểm trái chiều về chính sách này.
Trong tháng 2, Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, BIDV ngưng cho vay dự án bất động sản, Xuân Thiện muốn lấn biển Cần Thơ làm tổ hợp...
Theo dự thảo đang lấy ý kiến, chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ được hưởng lợi nhuận tối đa 15%, không phải bố trí quỹ đất để xây NOXH, được vay vốn với lãi suất ưu đãi thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với xây nhà ở thương mại thông thường...