Nhóm BĐS đứng thứ hai về giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 8

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 14.230 tỷ đồng trong tháng 8, nhóm bất động sản đứng thứ hai với hai đợt phát hành từ Fuji Nutri Food và Nhà Khang Điền, song giá trị phát hành của nhóm này giảm gần 80% so với cùng kỳ.

Báo cáo tháng 8/2022 của Hiệp hộp thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 8 có 27 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 14.230 tỷ đồng, trong đó, 26 đợt phát hành riêng lẻ giá trị 13.930 tỷ đồng và một đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 300 tỷ đồng của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam. 

Tổng giá trị phát hành này đã giảm 45% so với con số 26.077 tỷ đồng trong tháng 8/2021.

Đứng đầu về giá trị phát hành là nhóm ngân hàng thương mại với 11.730 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là ACB với 3.300 tỷ đồng. Nhóm bất động sản đứng thứ hai với 1.800 tỷ đồng với hai đợt từ CTCP Fuji Nutri Food và CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH). 

So sánh với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành của nhóm ngân hàng đã tăng 8%, còn giá trị của nhóm bất động sản giảm gần 80%.

 

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong tháng 8/2022. (Nguồn: VBMA).  

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, thị trường ghi nhận tổng cộng hai đợt phát hành ra quốc tế của CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC); 18 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 9.296 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 344 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 211.300 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành).

So sánh với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành ra công chúng đã giảm gần 20% và giá trị phát hành riêng lẻ đã giảm 40%.

Dẫn đầu là nhóm ngân hàng với tổng giá trị đạt gần 119.633 tỷ đồng, tương đương 54,2% tổng giá trị phát hành, trong đó, chiếm 76,9% là các trái phiếu kỳ từ 1 - 3 năm. Giá trị này tương đương tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ hai là nhóm bất động sản với 47.060 tỷ đồng, chiếm 21,3%, tương đương giảm 56% so với cùng kỳ. Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10,2%/năm. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.