Những cách giải nhiệt hiệu quả và tiết kiệm trước ‘bão’ giá điện

Mùa hè oi bức cũng là thời điểm giá điện tăng đột biến. Nhu cầu làm mát không cần dùng điện đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

Giá điện tăng liên tục và những phương pháp làm mát không cần dùng điện

Đóng tất cả rèm cửa và chuyển sang dùng rèm chắn sáng

Theo thống kê của tạp chí Family Handyman, ánh nắng ban ngày từ cửa sổ có thể khiến nhà bạn nóng hơn tận 30%. Đặc biệt, tình trạng hắt nhiệt này còn trầm trọng hơn với những căn nhà ở hướng Nam và Tây.

Những cách giải nhiệt hiệu quả và tiết kiệm trước ‘bão’ giá điện - Ảnh 1.

Rèm cửa màu lạnh, dày 2 lớp là loại rèm lý tưởng nhất để làm mát căn nhà của bạn. (Ảnh: West Elm)

Vì vậy, cách đầu tiên và cũng là cách đơn giản nhất để làm mát căn nhà của bạn chính là đóng hết tất cả rèm cửa. Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm đến hơn 7% giá điện phải trả hằng tháng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cân nhắc thay đổi loại rèm trong suốt của gia đình bằng rèm chắn sáng.

Một bộ rèm cửa lí tưởng được đề xuất có lớp ngoài mang màu trung tính và lớp bên trong trắng đơn thuần.

Xem thêm: Tiền điện sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5

 Sử dụng quạt thay vì máy điều hòa  

Có một vòng luẩn quẩn là càng nóng thì người ta lại càng bật máy điều hòa, nhưng càng bật máy điều hòa thì khí hậu lại càng nóng hơn. Chính vì vậy, việc sử dụng quạt thổi hơi mát được xem như phương pháp tối ưu và dài hạn để vừa làm mát vừa tiết kiệm giá điện.

Những cách giải nhiệt hiệu quả và tiết kiệm trước ‘bão’ giá điện - Ảnh 2.

Quạt điều hòa được đông đảo người lựa chọn vì vừa rẻ lại vừa tiết kiệm tiền điện. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện nay, tùy vào điều kiện kinh tế và diện tích nhà ở mà người sử dụng có thể mua các dạng quạt hơi nước, quạt phung sương và quạt điều hòa. Số tiền lắp đặt những dạng quạt này cũng rẻ hơn rất nhiều so với một máy điều hòa.

Tự thanh nhiệt cơ thể  

Để cơ thể luôn dễ chịu trong ngày hè oi bức, bạn cần phải đảm bảo mình cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái và thanh mát. Việc lựa chọn các thực phẩm như dứa, chanh, dâu tây không chỉ giúp bạn giải nhiệt mà còn cung cấp dưỡng chất để cơ thể hoạt động khỏe mạnh.

Những cách giải nhiệt hiệu quả và tiết kiệm trước ‘bão’ giá điện - Ảnh 3.

Những trái dâu căng tròn, tươi mát chính là "thần dược" cho cơ thể trong mùa hè nắng nóng.

Bên cạnh đó, nước luôn là người bạn không thể thiếu trong hành trang chống nóng ngày hè của bạn. Hạn chế tối đa các loại nước có cồn hay chứa nhiều chất caffeine.

Xem thêm: Những loại trái cây mùa hè này là 'thần dược' cho người huyết áp thấp, đừng bỏ lỡ

Bên cạnh thực phẩm, bạn cần chú ý vào trang phục để cơ thể vận động thoải mái, dễ chịu hơn. Những trang phục làm từ chất liệu cotton với màu sắc tươi sáng là lựa chọn hàng đầu để bạn sảng khoái mà không cần dùng điện.

 Ăn sớm hơn hoặc trễ hơn bình thường  

Nghe có vẻ bất thường, nhưng việc thay đổi giờ giấc ăn uống sẽ giúp bạn thoát nóng và tiết kiệm rất nhiều tiền điện đấy. Việc tiêu hóa thức ăn tốt rất nhiều năng lượng, vì vậy càng hạn chế ăn bạn sẽ càng cảm thấy mát mẻ hơn.

Ngoài ra, việc ăn khác giờ bình thường sẽ giúp bạn tránh nấu nướng trong giờ cao điểm, từ đó tiết kiệm được khoản tiền điện rất lớn đấy.

Xem thêm: Tiền điện tăng vọt do cách tính giá 6 bậc lỗi thời?

Tận dụng điện Mặt Trời  

Một trong những phát minh tuyệt vời đang được sử dụng rộng rãi hiện nay chính là điện Mặt Trời. Không chỉ có công dụng trong việc chống lại hiệu ứng nhà kính, điện Mặt Trời còn giúp bạn tiết kiệm hơn 50% lượng điện tiêu dùng trong sinh hoạt gia đình.

Những cách giải nhiệt hiệu quả và tiết kiệm trước ‘bão’ giá điện - Ảnh 4.

Nhà ở lắp đặt năng lượng Mặt Trời được dự báo là xu hướng trong thời gian tới vì tiết kiệm lượng điện rất lớn. (Ảnh: Năng lượng tiêu điểm)

Tại quốc gia nhiệt đới và khí hậu nóng quanh năm như Việt Nam, điện Mặt Trời là phương án tối ưu cho mọi gia đình. Nếu đã lắp đặt hệ thống điện bình thường từ trước, bạn vẫn có thể thay thế một vài bộ phận trong gia đình sử dụng năng lượng Mặt Trời như máy phát điện, đèn LED, pin sạc dự phòng,…

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.