Những cuộc 'đổi ngôi' thú vị của thành viên 'sinh sau đẻ muộn' trong các nhóm nhạc Hàn

Mặc dù gia nhập sau nhưng những idol này đều có sự nghiệp thành công, khiến nhiều người quên hẳn việc họ từng là người được thêm vào đội hình của nhóm.

KyuHyun (Super Junior)

Kyuhyun chính thức mắt công chúng với tư cách thành viên của Super Junior vào ngày 27/5/2016 khi cùng nhóm trình diễn ca khúc U trên sân khấu SBS Concert. 

Được thêm vào sau khi nhóm đã debut được 6 tháng, maknae huyền thoại của Kpop đã phải trải qua một thời kì vô cùng khó khăn khi anh thậm chí không được các thành viên trong nhóm dành nhiều sự chú ý. Thời điểm ấy, việc Kyuhyun được SM thêm vào nhóm đã khiến nhiều ELF (fandom của Suju) muốn duy trì con số 12 cảm thấy khó chịu.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 1.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp thì đến thời điểm hiện tại, chàng trai ấm áp này đã hoàn toàn chinh phục người hâm mộ bằng tài năng cũng như nhân cách chói sáng của mình. Đồng hành cùng các thành viên Suju, Kyuhyun chính là người đã góp phần không nhỏ trong việc biến nhóm nhạc 13 người này trở thành một tiền bối "gạo cội" trong làng nhạc.

Solji (Exid)

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 3.

Solji. Ảnh: internet

Main vocal của Exid, Heo Solji là một cái tên không xa lạ gì đối với những tín đồ Kpop. Xuất thân là giáo viên thanh nhạc nên giọng ca của nữ idol luôn được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng cô nàng chính là thành viên được bổ sung vào nhóm để hoàn thiện đội hình 5 thành viên sau khi hai cái tên khác rời đi. 

Để đến được vị trí hiện tại, chị cả của Exid đã phải debut đến 2 lần sau khi nhóm nhạc ban đầu mà cô tham gia tan rã do hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, cô cũng đã phải tạm ngưng hoạt động gần 1 năm trời để điều trị căn bệnh cường tuyến giáp nguy hiểm.

Yeri (Red Velvet)

Là em út của Red Velvet, một trong những nhóm nữ top đầu Kpop hiện nay nên từ khi ra mắt, Yeri đã nhận được rất nhiều sự chú ý. 

Ngày 11/3/2015, khi SM Ent đưa ra thông báo chính thức về việc nhóm sẽ comeback với đội hình gồm 5 thành viên thay vì 4 như trước đó, cư dân mạng đã ngay lập tức thể hiện thái độ không hài lòng, thậm chí là "ghét bỏ" sự bổ sung này. Mặc cho liên tục vấp phải những chỉ trích, nữ idol vẫn đang từng ngày cố gắng hoàn thiện bản thân để cùng các thành viên đưa cái tên Nhung đỏ trở nên nổi tiếng hơn nữa.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 4.

Go Hara (Kara)

Mặc dù là thành viên nổi tiếng nhất nhì Kara nhưng Go Hara thực chất không phải thành viên ban đầu của nhóm. Năm 2008, sau khi thành viên Kim Sung Hee rời nhóm, cô nàng mới được thêm vào nhóm cùng với em út Kang Ji Young. 

Tuy không đảm nhiệm vai trò hát hay nhảy chính trong nhóm nhưng vẻ đẹp được ví như búp bê của cô lúc bấy giờ rất được lòng công chúng. Trước khi nhóm chính thức ran rã vào năm 2016, Hara đã có một sự nghiệp đạt đến đỉnh cao khi trở thành một trong những "cây hút fan" hàng đầu gen 2 lúc bấy giờ.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 5.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 6.

Go Hara. Ảnh: internet

Yubin (Wonder girls)

Sau 10 năm hoạt động, Wonder Girls có lẽ là nhóm nhạc có sự thay đổi đội hình nhiều nhất với 4 lần thay đổi thành viên. Sau khi HyunA rời nhóm vì lí do sức khỏe, Yubin là thực tập sinh được Good Ent gửi sang JYP để thay thế và cô nhanh chóng được ra mắt chỉ sau 3 ngày. 

Cùng với Sunye, Yeeun, Sunmi và Sohee, Yubin đã đưa cái tên Wonder Girls trở thành girl group hàng đầu thời điểm đó với hình tượng những cô nàng Retro độc lạ. Sau khi nhóm chính thức tan rã, đầu năm nay, Yubin đã ra mắt ca khúc solo nhưng rất tiếc không được đón công chúng đón nhận.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 7.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 8.

Yubin. Ảnh: internet

Yura và Hyeri (Girls’day)

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 9.

Yura và Hyeri. Ảnh: internet

Girls’day là một trong những idol group trải qua nhiều lần "thay máu". Sau khi ra mắt với đội hình 5 người, 2 thành viên Jisun và Jiin đã quyết định rời nhóm chỉ sau 5 tháng. Khi đó, Yura và Hyeri là hai nhân tố mới được thêm vào. Kể từ khi Jihae rời đi đến nay, Girl’s day tiếp tục duy trì hoạt động với 4 mảnh ghép. Đặc biệt, dù ra mắt sau nhưng với vai diễn Duk Sun trong siêu phẩm Reply 1988, cái tên của em út Hyeri đã nhanh chóng được nâng lên một tầm cao mới.

Kyungri (Nine Muses)

Sau khi gia nhập đường đua Kpop vào năm 2010, đến đầu năm 2012, 9MUSES chính thức chào đón thành viên thứ 8 là Kyungri. 

Với ngoại hình đẹp và thần thái chuyên nghiệp, cô nàng chính là thành viên có sự nghiệp nổi bật nhất nhóm và từng được coi là đối thủ đáng gờm của HyunA. Sau khi nhóm chính thức tan rã, Kyungri tiếp tục ở lại công ty và debut solo với single Blue Moon vào tháng 5/2018.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 10.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 11.

Kyungri. Ảnh: internet

UEE (After School)

UEE là thực tập sinh nổi tiếng của Pledis và chính thức chào sân Kpop trong vai trò thành viên thứ 6 của girl group huyền thoại một thời After School. Cô nàng nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ với tỉ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh. Song song với ca hát, nữ idol còn lấn sân sang mảng phim ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Tháng 5/2017, cô chính thức thông báo mình đã tốt nghiệp After School khiến nhiều fan tiếc nuối.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 12.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 13.

UEE. Ảnh: internet

Seunghyun (FT Island)

Trước khi đảm nhiệm vai trò guitarist của ban nhạc nổi tiếng FT Island, em út Seunghyun đã được công chúng biết đến thông qua một số dự án âm nhạc của FNC. 

Với khả năng ăn nói thuyết phục và trái tim ấm áp, chàng trai sinh năm 1992 rất được lòng các fan. Nhiều người cho rằng nam idol thực sự là một mảnh ghép tuyệt vời, tác động không nhỏ đến sự ổn định và thành công của nhóm. Tuy nhiên, rất tiếc là anh chàng vẫn chưa có nhiều cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình.

Những cuộc đổi ngôi thú vị của thành viên sinh sau đẻ muộn trong các nhóm nhạc Hàn  - Ảnh 14.

Seunghyun. Ảnh: internet

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.