Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Cống Vị, Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và Đội Cấn

Trên địa bàn phường Cống Vị có phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn sẽ được mở rộng trong tương lai.

Phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn khi mở rộng sẽ đi qua một số khu dân cư. 

Hiện tại phố Phan Kế Bính đã hoàn thành mở rộng một phần trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, sẽ tiếp tục hoàn thiện đoạn đường trên địa bàn phường Cống Vị. 

Phố Đội Cấn khi mở rộng trong tương lai sẽ cần giải tỏa nhiều nhà dân hai bên đường.

Toàn bộ diện tích đất nằm trong quy hoạch mở đường được đưa vào kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020.

Dưới đây là hình ảnh thực tế hai tuyến đường sắp mở rộng:

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 1.

Hai đoạn đường sắp mở rộng tại phường Cống Vị (phần giới hạn đường kẻ màu xanh) trong bản đồ Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020. (Ảnh chụp màn hình).

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 2.

Hình ảnh hai đoạn đường trong Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020.

1. Mở rộng đường Phan Kế Bính 

Đường Phan Kế Bính có độ dài toàn tuyến khoảng 785 m, trong đó có 395 m thuộc địa bàn phường Cống Vị. Hiện tại con đường này có chiều rộng khoảng 10 - 12 m. Theo quy hoạch, đường sẽ được mở rộng chiều ngang lên 30 m toàn tuyến.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 3.

Điểm đầu của tuyến đường là vị trí giao với đường Bưởi, ở giữa nhà số 202 và 139 Phan Kế Bính. Đoạn đường này sẽ được mở rộng trong tương lai.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 4.

Dãy nhà dính quy hoạch mở đường ở đầu phố Phan Kế Bính, từ nhà số 202 đến nhà số 254. Phía sau các căn nhà này chính là trường tiểu học Hoàng Diệu.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 5.

Con đường tiếp tục được mở rộng và kéo dài đi qua một khu dân cư hiện đang có nhiều nhà dân sinh sống.

Đây là hình ảnh các căn nhà dính quy hoạch nhìn từ phía sau.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 7.

Từ điểm giao với ngõ 12 Đào Tấn, con đường tiếp tục được mở rộng.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 8.

Tại đoạn này, các căn nhà từ số 120a đến 62 Phan Kế Bính dính quy hoạch mở đường. Hầu hết các căn nhà đang kinh doanh quán ăn, nhà hàng, cơ sở nha khoa...

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 9.

Có nhiều tòa nhà cao tầng tại đoạn đường này.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 10.

Đây là điểm giao giữa phố Phan Kế Bính và phố Linh Lang. Vị trí này là nơi tiếp giáp giữa phường Cống Vị và phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 11.

Phố Phan Kế Bính đã hoàn thành việc mở rộng đoạn đường còn lại thuộc phường Vĩnh Phúc.

Các đoạn đường đã hoàn thành việc mở rộng.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 15.

Đây là điểm cuối phố Phan Kế Bính giao với phố Liễu Giai.

2. Mở rộng đường Đội Cấn 

Dự án mở rộng đường Đội Cấn đã có trong quy hoạch giao thông quận Ba Đình. Hiện chiều rộng đường Đội Cấn khoảng 12 - 14 m, phục vụ hai làn xe, dự kiến mở rộng đến 40 m.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 16.

Điểm đầu đoạn đường là vị trí giao với đường Bưởi.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 16.

Con đường mới mở rộng sẽ có chiều ngang từ trường tiểu học Hoàng Diệu đến nhà số 473 Đội Cấn. Đây là một gian nhà trên diện tích thuộc khu đất trường học, sẽ giải toả trong tương lai.

Tại đây, nhà số 459 Đội Cấn dính quy hoạch. Hình ảnh căn nhà nhìn từ đường Đội Cấn và đường Bưởi.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 19.

Từ nhà số 459, con đường được mở rộng. Đây là hình ảnh loạt nhà dính quy hoạch từ số 459 đến số nhà 510.

Con đường mới mở rộng đi qua cây xăng Cống Vị và nhà máy nước Ngọc Hà.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 21.

Dãy nhà dính quy hoạch trên phố Đội Cấn từ số 448 đến số 452.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 22.

Cửa hàng Circle K này thuộc diện giải toả để mở rộng đường trong tương lai.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (phần 2): Mở rộng phố Phan Kế Bính và phố Đội Cấn - Ảnh 23.

Điểm cuối đoạn đường Đội Cấn tại phường Cống Vị là vị trí giao với phố Linh Lang.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội. Để biết quy hoạch của thửa đất nào đó, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin cụ thể).