Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội (phần 1): Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương

Một số thửa đất tại phố Tôn Đức Thắng và Thịnh Hào, phường Hàng Bột sắp thu hồi để mở đường mới.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương có chiều dài khoảng 402 m.

Điểm đầu của tuyến đường là ngách 116 ngõ Quan Thổ 1, điểm cuối tuyến đường là hồ Văn Chương (gần ngõ 203 Văn Chương).

Diện tích đất nằm trong quy hoạch mở đường được đưa vào đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-3 thuộc địa giới hành chính quận Đống Đa, Hà Nội. 

Dưới đây là hình ảnh thực tế tuyến đường nối ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương: 

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội (phần 1): Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương - Ảnh 1.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương trên địa bàn phường Hàng Bột (phần giới hạn đường kẻ màu xanh) trong Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phân khu đô thị H1-3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội (phần 1): Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương - Ảnh 2.

Hình ảnh đường sắp mở trong Bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 2.

Điểm đầu của tuyến đường nằm ở ngõ Quan Thổ 1.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 3.

Đây là vị trí có đường sắp mở đi qua, nhà số 112 và 114 C sẽ dính quy hoạch mở đường.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 4.

Một phần con đường đã thành hình tại ngách 116 Quan Thổ 1.

Những nhà dính quy hoạch trong ngõ này sẽ giải tỏa để làm đường trong tương lai. 

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 6.

Từ vị trí cuối ngõ này, con đường sẽ được kéo dài ra phố Tôn Đức Thắng.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 7.

Con đường mới mở sẽ đi qua một phần ngõ Thịnh Hào 3.

Hiện ngõ Thịnh Hào 3 có chiều rộng khoảng 8 m, khi có đường mới đi qua, nhiều nhà dân dính quy hoạch, cụ thể như các nhà từ số 1 đến số 19. 

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 9.

Vị trí đường sắp mở đi qua nhìn từ phía ngoài mặt đường Tôn Đức Thắng. Con đường mới sẽ đi qua nhà số 204 và 204C (cạnh ngõ Thịnh Hào 3)

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 10.

Con đường tiếp tục được nối dài từ mặt đường phố Tôn Đức Thắng sang phía đối diện. Các căn nhà từ số 189 đến 193 là nơi có đường mới đi qua.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 11.

Con đường tiếp tục đi qua một khu dân cư đông đúc trước khi tới điểm cuối là hồ Văn Chương. Đây là ngõ 181 Văn Chương nơi có con đường sắp mở đi qua.

Theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP Hà Nội, toàn bộ khu dân cư này sẽ thuộc diện giải phóng mặt bằng để làm đường. 

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 13.

Ngõ 181 Văn Chương nhìn từ phía ngoài.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 14.

Đây là vị trí nơi có đường mới mở đi qua.

Đường nối từ ngõ Quan Thổ 1 đến hồ Văn Chương  - Ảnh 15.

Điểm cuối tuyến đường là hồ Văn Chương. Đường mới mở sẽ nằm ở phía bắc ngõ 203 Văn Chương hiện tại.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội. Để biết quy hoạch của thửa đất nào đó, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin cụ thể).