Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý.

 

 Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 

4. Khu đất đối diện đường Quần Ngựa

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Trong đó đáng chú ý có khu đất đối diện đường Quần Ngựa với diện tích khoảng 4.309,752 m2, dài khoảng 210 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao đường Văn Cao - Quần Ngựa.

 Và kết thúc đoạn ngõ 67 Văn Cao, gần Chung cư BTC Trung ương.

 Toàn cảnh khu đất  nhìn từ sân Quần Ngựa.

 Khu đất nhìn từ đường Văn Cao.

5. Khu đất trùng với ngõ 67 Văn Cao

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 67 Văn Cao với diện tích khoảng 2.690,274 m2, dài khoảng 210 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có điểm đầu ở nút giao ngõ 67 và đường Văn Cao.

 Khu đất kết thúc đoạn KS Khăn Quàng Đỏ.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

6. Khu đất trùng ngõ 89 Văn Cao

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai đáng chú ý có khu đất trùng ngõ 89 Văn Cao với diện tích khoảng 2.465,390 m2, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có đoạn đầu trùng với ngõ 89 Văn Cao.

 Và kết thúc ở đoạn cuối ngõ 97.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Liễu Giai.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)