Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp được thu hồi ở phường Vĩnh Phúc để mở đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc.

Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc có chiều dài toàn tuyến khoảng 855 m, chiều rộng khoảng 15 - 18m. 

Điểm đầu cùa tuyến đường là ngõ 443 phố Đội Cấn (đi qua giữa nhà số 445 và 443), điểm cuối tuyến đường là phố Vĩnh Phúc.

Toàn bộ diện tích đất nằm trong quy hoạch mở đường được đưa vào kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020.

Dưới đây là hình ảnh thực tế tuyến đường Đội Cấn - Vĩnh Phúc: 

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 1.

Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (phần giới hạn đường kẻ màu xanh) trong bản đồ Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 2.

Hình ảnh đường sắp mở trong Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 3.

Điểm đầu của đoạn đường nằm trên phố Đội Cấn.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Đường mới mở sẽ đi qua giữa nhà số 445 - Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà Nội và nhà số 443 - cửa hàng VinMart+, hiện là ngõ 443 Đội Cấn.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Từ ngõ 443, con đường sẽ đi qua một khu dân cư tại phố Đội Cấn và nối thẳng tới phố Đội Nhân. Đường mới đi qua Bệnh viện Quân Y 354 ở phía đông bắc.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Một mặt bên của Bệnh viện Quân Y 354, nơi gần sát với con đường sắp mở.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Đường mới sẽ có điểm giao với ngõ 6 phố Đội Nhân. Đây là nơi con đường sắp mở đi ngang qua.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Một phần đoạn đường mới đã thành hình tại ngõ 6/6 phố Đội Nhân.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 6.

Tại đây con đường sẽ được mở rộng, một số nhà dính quy hoạch cần giải toả làm đường từ số 62 đến số 68.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 10.

Từ cuối ngõ này, con đường sẽ được nối dài thẳng tới phố Vĩnh Phúc.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 7.

Khi kéo dài, đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc sẽ đi qua ngách 75/36 Vĩnh Phúc.

Đây là nơi con đường mới sẽ đi qua. Nhà số 10 và nhà số 17 dính quy hoạch làm đường. 

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 9.

Một phần con đường mở mới đi qua trong tương lai.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Ảnh 10.

Con đường tiếp tục kéo dài tới ngõ 75 phố Vĩnh Phúc.

Tại đây có một số nhà dân dính quy hoạch như nhà số 14 Vĩnh Phúc (hiện là trường mầm non tư thục Ánh Sao), nhà số 75 (chung cư mini Vĩnh Phúc).

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 16.

Con đường được nối dài đến đường Vĩnh Phúc, đi qua nhiều nhà dân dính quy hoạch mở đường từ số 55 đến số 43.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 17.

Đường sắp mở sẽ đi qua trường tiểu học Hoàng Hoa Thám ở phía tây.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (phần 2): Đường nối Đội Cấn - Vĩnh Phúc   - Ảnh 18.

Điểm cuối của đường sắp mở nằm trên phố Vĩnh Phúc, kết thúc tại vị trí nhà số 2 (hiện đang là cửa hàng dịch vụ cầm đồ). Phố Vĩnh Phúc sẽ còn được mở rộng với chiều rộng khoảng 18 m.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội. Để biết quy hoạch của thửa đất nào đó, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin cụ thể).