Những ngôi nhà siêu xa xỉ rộng lớn nhất Hồng Kông

Chúng ta đều biết Hồng Kông là nơi đất chật người đông, giá nhà đất luôn đứng top đầu thế giới, bởi vậy những căn nhà ở đâu thường có diện tích vô cùng nhỏ bé. Việc sở hữu được ngôi nhà có diện tích 60m2 đã là điều nhiều người phải dùng cả đời vẫn không thể với tới được. Nhưng đối với giới đại hào phú nơi đây, họ sở hữu những căn nhà có trị giá hàng nghìn tỉ đồng.

Hứa Tấn Hanh là doanh nhân người Hồng Kông (Trung Quốc), cháu nội của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu, con trai thừa kế Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến của doanh nhân Hứa Thế Huân và hiện nay là chồng của Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân.

a70b2bf8gy1fqy2o6ubxvj20gi0gmgqz

Căn nhà của Hứa Tấn Hanh khiến không ít người phải ngỡ ngàng bởi nó rộng lớn như một cái công viên. (Ảnh: Sina)

Hứa Tấn Hanh từng đính hôn với nữ diễn viên Lưu Gia Linh và kết hôn với Hà Siêu Quỳnh là con gái của ông "vua cờ bạc" Hà Hồng Sân.

a70b2bf8gy1fqy2oc53csj20gr0gm104

Căn biệt thự nằm trên đồi, hướng ra biển. Theo Sohu, nó có giá 700 triệu đô la Hồng Kông (hơn 2.000 tỉ đồng) – một phần trong khối tài sản khổng lồ của gia đình tỷ phú Hứa Tấn Hanh.

Ông cũng sở hữu căn nhà gần 30.000m2, có trị giá hơn 2000 tỉ VND mà ai nhìn vào cũng ngỡ đó là một cái công viên, nhưng trên thực tế căn nhà này chỉ là một trong số nhiều căn nhà rộng lớn và giá trị bậc nhất Hồng Kông.

a70b2bf8gy1fqy2ogm3w3j20da0gmmxw

Ảnh: Sina.

a70b2bf8gy1fqy2ol318rj20hs0a0gmh

Ảnh: Sina.

Nhà số 16 vịnh Repulse phía nam đảo Hồng Kông

Dinh thự này thuộc về Sophie Leung (Lương Lưu Nhu Phân), bà là thành viên của Hội đồng Lập pháp của Khu hành chính Đặc biệt Hồng Kông (HKSAR) từ năm 1996 đến 2012, đại diện cho ngành dệt may, và đã từng một đại biểu của Quốc hội Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ năm 2003.

a70b2bf8gy1fqy2zxemouj20hs0c016m

Ảnh: Sina.

Căn nhà siêu xa xỉ này có diện tích 10.000 feet2 (tương đương 3.048 m2) với giá trị lên tới 130 triệu đô la Hồng Kông (khoảng gần 17 triệu USD, tương đương gần 400 tỉ VND).

Căn nhà số 50 vịnh Repulse

Người sở hữu căn nhà này có tên Dương Hải Thành, ông sinh năm 1954 tại Hồng Kông và là chủ tích của Tập đoàn Success Universe Macau.

u=1944255978,226923977&fm=173&app=25&f=JPEG-2

Ảnh: Sina.

Căn biệt thự này có tổng diện tích lên tới 15.000 feet2 (tương đương 4.572 m2), với giá trị 160 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 20 triệu USD, tương đương gần 500 tỉ VND).

Dinh thự của gia tộc giàu có hàng đầu Hồng Kông

Dinh thự này nằm ở số 99 vịnh Repulse phía nam đảo Hồng Kông và thuộc về gia tộc Lee Kum Kee (Lê Cẩm Kí), đây là một trong những gia tộc giàu có nhất Hồng Kông gắn liền với công cuộc hồi sinh đế chế sản xuất dầu hào lớn nhất thế giới có lịch sử 130 năm.

1323941176651_000

Ảnh: news.fang.com.

Gia tộc này sở hữu LKK Group - hình thành vào năm 1888 ở Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó được chuyển đến Macau vào năm 1902 và cuối cùng vào năm 1932 công ty này đóng đô tại Hồng Kông cho đến nay, đây nhà sản xuất dầu hào lớn nhất thế giới và dự kiến sẽ trở thành nhà sản xuất nước tương lớn nhất vào năm 2020.

Dinh thự của gia tộc giàu có này có tổng diện tích lên tới 17.500 feer2 (tương đương 5.534 m2), với giá trị 160 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 20 triệu USD, tương đương gần 500 tỉ VND).

Nhà của "vua cờ bạc"

Hà Hồng Sân là tỷ phú ngành sòng bạc Macau, sau khi mở công ty giải trí được công nhận bằng sáng chế trong lĩnh vực cờ bạc. Ông còn được gọi là "ông vua cờ bạc", được chính phủ cho phép độc quyền kinh doanh ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau được 40 năm.

M8FrUnRpbAo0n=C7P9Z1Ug5cioetsYrtYZh6xRhlomFTm1558258479066compressflag

Ảnh: Sina

Với khối thài sản khối tài sản kếch xù của mình, ông đã tậu cho mình một căn biệt thự tại số 1 vịnh Repulse phía nam đảo Hồng Kông với tổng diện tích lên đến 20.000 feet2 (tương đương 6.096 m2) và tổng giá trị của căn nhà này là giá trị 160 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 20 triệu USD, tương đương gần 500 tỉ VND).

Nhà của Trần Thánh Phong

Căn nhà có giá trị gần 22 triệu USD ( 507 tỉ VND) này thuộc về Trần Thánh Phong, ông chủ của tập đoàn trang sức Hằng Hà với tổng diện tích lên tới 21.420 feet2, tương đương 6.529 m2.

1323941177218_000

Ảnh: Sohu.

Ngôi nhà của tỉ phú "tây"

Căn nhà có diện tích 25.860 feet2 (tương đương 7.882 m2) này thuộc về Michael Kadoorie, ông là một doanh nhân tỷ phú Hồng Kông, đồng thời là chủ tịch và chủ sở hữu 18% của CLP Group, nhà sản xuất điện lớn nhất Hồng Kông. Ông cũng sở hữu 47% khách sạn Hồng Kông và Thượng Hải.

a70b2bf8gy1fqy2xk0lf6j20hs0c0aoi

Ảnh: Sina

Nhà của con trai người giàu nhất Châu Á

Căn nhà này có diện tích 58.806 feet2 (khoảng 18 km2) này thuộc về tỉ phú phú Hồng Kông Richard.

Ông là con trai của Li ka-Shing, người giàu nhất Châu Á. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc xây dựng đế chế truyền thông trị giá hàng triệu USD. 

a70b2bf8gy1fqy2x5qj4lj20hs0c0k51

Ảnh: Sohu.

Ông đã thành công với việc mua lại một kênh tivi của khu vực và bắt đầu phát đi những chương trình đến những nơi xa như Ấn Độ.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.