Những nhà hàng sang trọng phù hợp cho bữa tiệc dịp 8/3 tại Hà Nội

Bên cạnh những điểm vui chơi quanh Hà Nội thì những nhà hàng có không gian đẹp sẽ là gợi ý lí tưởng dành cho bạn trong dịp 8/3. Vào dịp lễ này, nhiều nhà hàng sẽ có những ưu đãi hấp dẫn dành cho phái nữ.

6 Degrees - nhà hàng sang trọng phù hợp cho bữa tiệc dịp 8/3 tại Hà Nội

Nằm tại số 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, 6 Degrees là một trong số những nhà hàng có không gian đẹp được nhiều người lựa chọn vào các dịp lễ Tết. Đây vừa là nhà hàng vừa là quán cà phê với tầm nhìn từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh hồ Tây. 

(Ảnh: 6 Degrees)

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách sang trọng, gồm hai phần không gian trong nhà và ngoài trời cho thực khách lựa chọn. Với đa dạng hơn 200 món ăn Âu, Á cùng những đồ uống hấp dẫn, 6 Degrees nhận được nhiều lời khen ngợi của những thực khách tới ghé thăm. Mức giá đồ ăn tại nhà hàng dao động từ 100 nghìn đồng đến 500 đồng/món.

Grill 63 

Nhà hàng Grill 63 là nhà hàng mang phong cách châu Âu nằm tại tầng 63 trong tòa nhà Lotte Center (Hà Nội). Đây là được xem là địa điểm ăn uống thích hợp dành cho các cặp đôi hay gia đình trong dịp 8/3 sắp tới. 

Nhà hàng được thiết kế lãng mạn và tinh tế, ngoài ra bên trong nhà hàng cũng thường xuyên được thay đổi theo chủ đề và các mùa trong năm. Các món ăn mang phong cách châu Âu chất lượng và nổi tiếng tại nhà hàng như gan ngỗng, bò Australia, tôm hùm.. 

(Ảnh: @bynellie, Grill 63)

Đặc biệt, trong ngày 8/3, nhà hàng có thực đơn 5 món hấp dẫn dành cho phái nữ do chính tay bếp trưởng tại đây chuẩn bị với mức giá 2,4 triệu đồng/set. Bạn có thể lựa chọn thực đơn này để mang đến bất ngờ và niềm vui cho người phụ nữ mà bạn yêu mến. Mức giá đồ ăn tại nhà hàng dao động từ 250 nghìn đồng đến 2,6 triệu đồng/món.

Panorama Restaurant & Bar Top

Tọa lạc trên tầng 11 của khách sạn Authentic, số 13 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Panorama Restaurant & Bar Top là nhà hàng mang phong cách của châu Âu, được nhiều người lựa chọn trong dịp 8/3. 

(Ảnh: Panorama Restaurant & Bar Top)

Với không gian thoáng đãng và có tầm nhìn rộng lớn, bạn vừa có thể đến đây thưởng thức đồ ăn lại vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ Gươm. Không chỉ phục vụ các món ăn hấp dẫn, tại nhà hàng còn có khu vực quầy bar rộng mở, trưng bày đủ các loại rượu ngoại hảo hạng cho thực khách lựa chọn và thưởng thức. 

Trong dịp 8/3, nhà hàng có chương trình ưu đãi giảm giá 20% thực đơn đặc biệt và miễn phí chuẩn bị hoa và nến cho những thực khách có nhu cầu. Nhà hàng mở cửa từ 15h đến 22h30. Mức giá ăn uống trung bình tại đây dao động từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/người.

The Rooftop

Nằm trên tầng 19, tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhà hàng The Rooftop là địa điểm ăn uống yêu thích của nhiều du khách quốc tế và thực khách Hà thành. Do nằm ở vị trí cao nên không gian tại đây rất thoáng đãng và có tầm nhìn bao quát đường phố Hà Nội. 

(Ảnh: The Rooftop)

Tại đây chuyên phục vụ các món Âu đặc sắc và các loại cocktail dành cho thực khách.Một số món ngon của nhà hàng có thể kể đến như: Sườn lợn ướp mật ong, sườn cừu nướng, cháo ếch Singapore...  

Nhà hàng có cả khu vực bên trong và ngoài sân thượng cho du khách lựa chọn. Vào dịp 8/3, nhà hàng có thực đơn 4 món độc quyền ngày Quốc tế phụ nữ kèm 1 li rượu vang giá chỉ 990 nghìn đồng/người. 

Ngoài thực đơn thượng hạng, thực khách có cơ hội đón xem các tiết mục biểu diễn đặc sắc trong khung giờ bữa tối. Mức giá đồ ăn tại đây giao động từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/món.

The Forest - nhà hàng sang trọng phù hợp cho bữa tiệc dịp 8/3 tại Hà Nội 

Tọa lạc tại 259 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, The Forest là một trong những địa điểm ăn uống lí tưởng dịp 8/3 cho bạn lựa chọn. Trải qua hơn 20 năm phát triển, The Forest là điểm đến của thực khách trong nước và quốc tế. 

(Ảnh: The Forest)

Không gian tại nhà hàng thoáng mát, kết hợp nét hiện đại cùng nét truyền thống, mộc mạc của Việt Nam. Nhà hàng có nhiều sự lựa chọn cho thực khách với phòng ăn chính và nhiều phòng riêng, phù hợp với những ai thích không gian riêng tư. 

Thực đơn tại đây đa dạng, phong phú với các món ăn Việt Nam đặc sắc, mức giá dao động 200 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng/món.