Nhà hàng của Việt Nam lọt top 20 nhà hàng tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương, du khách nên thử trong năm 2020

Tờ báo nổi tiếng CNN của Mỹ đã vinh danh nhà hàng John Anthony của Việt Nam là một trong 20 nhà hàng mới tốt nhất tại châu Á - Thái Bình Dương mà du khách nên thử trong năm 2020.

Nhà hàng của Việt Nam lọt top 20 nhà hàng tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương

Mới đây, CNN đã công bố danh sách 20 nhà hàng mới tốt nhất tại châu Á - Thái Bình Dương mà du khách nên thử trong năm 2020. Trong đó, nhà hàng John Anthony nằm tại khách sạn JW Marriot là đại diện duy nhất của Việt Nam được CNN vinh danh và xếp thứ 13 trong danh sách.

Nhà hàng của Việt Nam lọt top 20 nhà hàng tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương, du khách nên thử trong năm 2020 - Ảnh 1.

(Ảnh: @ahtng__).

Ngoài đại diện của Việt Nam, đứng đầu trong danh sách này là nhà hàng Mott 32 tại Marina Bay Sands, Singapore. Xếp sau đó lần lượt là nhà hàng MONO tại Hong Kong, nhà hàng Koral tại Indonesia, nhà hàng Halapua và nhà hàng Kinu by Takagi tại Thái Lan. 

Góp mặt nhiều nhất trong danh sách này là nhà hàng của Trung Quốc với các nhà hàng như nhà hàng Associazione Chianti tại Hong Kong, nhà hàng The Araki tại Hong Kong, nhà hàng Ensue tại Trung Quốc, nhà hàng Crom (Đài Bắc).

Nhà hàng của Việt Nam lọt top 20 nhà hàng tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương, du khách nên thử trong năm 2020 - Ảnh 2.

(Ảnh: CNN).

Nhà hàng tại Úc trong danh sách này có 4 nhà hàng: Nhà hàng The Place tại khách sạn The Fullerton ở Sydney, nhà hàng ZA ZA TA Bar and Kitchen tại Brisbane, nhà hàng Pastore tại Melbourne.

Nhật Bản cũng được CNN gọi tên các nhà hàng: Nhà hàng Esterre tại khách sạn Palace Tokyo, nhà hàng Shiroux tại Halekulani Okinawa.

Ngoài ra, Thái Lan còn có hai nhà hàng cũng góp mặt trong danh sách là nhà hàng Kinu by Takagi tại khách sạn Mandarin Oriental và nhà hàng Char tại khách sạn Four Seasons Resort Chiang Mai. 

Bên cạnh đó, còn phải kể đến các nhà hàng như 1932 (Siem Reap, Campuchia), Test Kitchen Manila (Philippines), Chow Kit Kitchen (Kuala Lumpur, Malaysia).

Khám phá nhà hàng John Anthony - Đại diện duy nhất của Việt Nam được CNN vinh danh

Nhà hàng John Anthony (John Anthony Cantonese Grill & Dim Sum) nằm ở tầng trệt của khách sạn JW Marriot, có địa chỉ tại số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhà hàng có diện tích hơn 420 m2 và có sức chứa từ 8 đến 30 người. Đây là một nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Quảng Đông do bếp trưởng Wong Chi Ming dẫn dắt.

Thực đơn tại nhà hàng là sự hòa quyện, giao thoa giữa phong cách truyền thống và hiện đại qua những miếng dimsum cầu kì, nhiều loại thịt nướng đậm vị, hải sản tươi sống và vịt quay Bắc Kinh. 

Nhà hàng của Việt Nam lọt top 20 nhà hàng tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương, du khách nên thử trong năm 2020 - Ảnh 4.

(Ảnh: CNN).

Bên cạnh những món ăn đặc trưng, thực đơn đồ uống tại đây cũng được tinh chọn với gin cocktails, bia địa phương và những loại rượu vang thượng hạng nhằm đem đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho thực khách.

Nhà hàng John Anthony Hà Nội là một trong số những địa chỉ đứng đầu trong lĩnh vực nhà hàng về tính bền vững trong phát triển thông qua việc sử dụng các vật liệu tái chế và hợp tác cùng nhà cung cấp nguyên liệu địa phương.

Nhà hàng của Việt Nam lọt top 20 nhà hàng tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương, du khách nên thử trong năm 2020 - Ảnh 5.

(Ảnh: Nhà hàng John Anthony).

Nhà hàng mở cửa từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần. Thời gian bữa trưa: 11h30 - 14h, từ thứ Hai đến thứ Sáu và 10h30 - 14h30, từ thứ Bảy đến Chủ Nhật. Thời gian bữa tối từ 18h đến 21h30 hàng ngày. 

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.