Phim đồng tính Việt đã hết thời câu khách, khoe thân? |
Cầu vồng không sắc
"Cầu vồng không sắc" kể về hai anh em Hùng (Vũ Tuấn Việt) và Hoàng (Nguyễn Thanh Tú). Hùng là con nuôi trong gia đình, hai anh em yêu nhau, và bi kịch bắt đầu. Phim đem đến thông điệp: “Đồng tính không phải là bệnh”.
Theo nguồn tin từ đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến, anh đã nhận được lời mời tham dự tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Montreal lần thứ 39 diễn ra từ ngày 27/8 đến 7/9/2015 tại Canada.
Như vậy, "Cầu vồng không sắc" là phim điện ảnh thứ 2 của Việt Nam sau Chuyện của Pao (2006) được lựa chọn tham gia trình chiếu và tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Montreal. Đây là một trong những Liên hoan phim quốc tế có uy tín bậc nhất tại Bắc Mỹ, được coi là một trong những bước đệm quan trọng đến giải Oscar đầy danh giá (Oscar’s booster) và được công nhận bởi FIAPF (Liên đoàn Hiệp hội Các nhà sản xuất phim quốc tế).
Cầu vồng không sắc đã phải vượt qua hơn 2000 bộ phim khác trên toàn thế giới để nằm trong 18 phim chiếu tranh giải chính thức tại Liên hoan phim lần thứ 39 này. |
Bộ phim đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem, cũng như tạo ra làn sóng tranh luận trên các trang mạng xã hội khi ra rạp vào tháng 3 vừa qua. |
Đập cánh giữa không trung
"Đập cánh giữa không trung" nói về góc khuất trong cuộc sống của những người chuyển giới ở Việt Nam. Phim không chỉ là góc nhìn nhân văn về cộng đồng LGBT mà còn lột tả nỗi cô đơn và những khát khao sâu kín của giới trẻ.
Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã mang "Đập cánh giữa không trung" đến nhiều liên hoan phim lớn nhỏ khắp thế giới, trong đó có LHP Venice 2014, Bratislava, 3 lục địa (Pháp), Totoro hay Kim Mã... Đây đều là những liên hoan phim có uy tín của thế giới và châu lục.
Dù chỉ giành một số giải phụ tại các liên hoan phim, nhưng "Đập cánh giữa không trung" đã nhận được sự đánh giá cao từ phía ban giám khảo và giới phê bình. Bộ phim được nhận xét là có sự tinh tế và thuần khiết trong ngôn ngữ điện ảnh.
"Đập cánh giữa không trung" là một trong những bộ phim hiếm hoi xuất hiện tại nhiều liên hoan phim đến như vậy. |
Diễn xuất của người đảm nhiệm vai chuyển giới là nam ca sĩ Thanh Duy, đã được giới phê bình đánh giá cao. |
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng
Toàn bộ cuốn phim "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" là cảnh đời và tiếng lòng của những con người mang nghiệp cầm ca, lấy việc mua vui cho công chúng làm kế sinh nhai. Đằng sau ánh đèn rực rỡ trên sân khấu là bao nỗi đau vì bị ngược đãi, miệt thị; nỗi sợ bị đe dọa hành hung, cướp bóc; nỗi thất vọng vì không được cảm thông…
Khi bộ phim tài liệu dài 86 phút này đã tạo được ra mắt đã tạo nên một "cơn sốt" không hề nhỏ cho cộng đồng mạng. Cuối tháng 3/2014, bộ phim được trân trọng đón nhận tại Liên hoan quốc tế điện ảnh tài liệu lần thứ 36 (tổ chức tại Pháp), tham gia tranh giải hạng mục các phim tài liệu đầu tay cùng với 8 bộ phim đến từ nhiều nước khác.
Một trong những bộ phim tài liệu đầy ắp hơi thở cuộc sống. |
Gió về bên phố
Đây là phim ngắn được thực hiện bởi đạo diễn Hiếu Trần (Ricky) vào cuối năm 2013, dựa trên câu chuyện có thật của một người bán dâm tại TP.HCM. Nội dung phim xoay quanh tình yêu, tình dục đồng giới và HIV của hai người đồng tính nam trẻ tuổi. "Gió về bên phố" gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lây nhiễm HIV và sự thiếu quan tâm của xã hội dành cho sức khỏe tình dục của người đồng tính.
Bộ phim về đề tài đồng tính này đã từng được lựa chọn tham dự Liên hoan phim (LHP) Festival LGBT Film Yangon 2014 - LHP đồng tính đầu tiên của Myanmar. LHP tập trung vào các bộ phim đến từ Đông Nam Á và các nước châu Á khác với mục đích giới thiệu dòng phim phim đồng tính tiêu biểu từ các quốc gia ASEAN và những nhà làm phim trẻ Myanmar.
Bộ phim ngắn từng được "tỏa sức nóng" khi tham dự Festival LGBT Film Yangon 2014. |
Gió về bên phố góp phần nâng cao nhận thức và tạo ra các cuộc đối thoại quan trọng về các vấn đề nổi bật trong cuộc sống của người đồng tính tại Việt Nam. |