Những thứ kì lạ được con người phát hiện dưới đáy biển sâu

Chúng ta đang sống trên hành tinh mà 71% diện tích bề mặt được bao phủ bởi nước, nhưng những thứ chúng ta biết được về đại dương lại ít hơn tất cả những điều mà chúng ta biết được về vũ trụ.

Sự rộng lớn của đại dương đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn huyền thoại và truyền thuyết từ các nền văn hóa trên khắp thế giới. 

Mặc dù chúng ta đang sống trong một thời đại được hỗ trợ bởi sức mạnh công nghệ, nhưng loài người vẫn chưa thể thực sự khám phá được hết thế giới đại dương.

Cho đến nay, các cuộc thám hiểm dưới biển sâu chỉ có chạm tới một phần của đại dương. Trong khu vực nhỏ mà con người đã khám phá, đã có khá nhiều phát hiện đáng kinh ngạc và khó tin.

Từ những đống đổ nát dạy lịch sử đã mất cho đến những sinh vật đáng kinh ngạc, mọi thứ mà các nhà thám hiểm tìm thấy cho đến nay đều khiến cho thế giới ngỡ ngàng.

Dưới đây là một số trong những điều đáng kinh ngạc nhất được phát hiện từ đại dương của chúng ta.

Cá mập yêu tinh (The Goblin Shark)

Theo các nhà sinh vật học, loài cá mập này có lẽ là loài duy nhất còn sót lại của loài Mitsukuridae, sống từ khoảng 125 triệu năm trước.

Và theo ghi nhận của NOAA (tổ chức Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kì), chỉ có khoảng 10 người trong thập kỉ này từng nhìn thấy cá mập yêu tinh, từ đó đủ thấy độ hiếm của loài "hóa thạch sống" này.

Những thứ kì lạ được con người phát hiện dưới đáy biển sâu - Ảnh 1.

Đây có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất trong họ cá mập bởi hình dáng xấu xí. Nó sở hữu cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác và giống với mỏ chim.

Ngoài ra, chúng là loài cá mập duy nhất có cơ thể chủ yếu là màu hồng, cùng với bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp mồi.

Cá mập yêu tinh được tìm thấy ở vùng biển sâu nơi mà ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới. Mẫu vật sâu nhất từng bắt được tại độ sâu 1.300 m.

Con mồi của chúng chủ yếu là mực ống, cá, cua, các vi khuẩn sống sâu dưới biển. Lịch sử loài và thói quen sinh sản của chúng hầu như không được biết quá quý hiếm.

Con đực trưởng thành thường có chiều dài từ 2,4 - 3,1 m và con cái là từ 3,1 - 3,5 m. Mẫu vật lớn nhất được tìm thấy có chiều dài tới 3,9 m và nặng 210 kg.

Một điểm thú vị nữa đó là 25% trọng lượng cơ thể của loài cá này là gan.

Mực ma cà rồng (The Vampire Squid)

Dù có biệt danh đáng sợ, mực ma cà rồng không hề hút máu của động vật và thậm chí chúng còn giúp đại dương trở nên sạch hơn.

Chúng là một thành viên trong lớp động vật chân đầu và sống ở độ sâu 550-1.100 m dưới đại dương. 

Chiều dài cơ thể tối đa của chúng vào khoảng 30 cm. Chúng phân bố khá rộng trong đại dương song giới khoa học biết rất ít về chúng. 

Những thứ kì lạ được con người phát hiện dưới đáy biển sâu - Ảnh 2.

Người ta gọi chúng là mực ma cà rồng vì cặp mắt màu đỏ và lớp màng giữa các xúc tu của chúng. Mực ma cà rồng không cần nhiều dưỡng khí nên chúng có thể sống trong những vùng nước có nồng độ oxy thấp. 

Henk-Jan Hoving, một nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Hải dương Vịnh Monterey tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp theo dõi mực ma cà rồng trong phòng thí nghiệm và xem những đoạn video về hoạt động của chúng trong vịnh Monterey để tìm hiểu thêm về chúng. Những đoạn video, có tổng thời lượng 24 giờ, được quay từ năm 1992 tới năm 2012.

Thành phố dưới nước Pavlopetri

Thành phố Pavlopetri, Hy Lạp: Pavlopetri từng là một thành phố cảng thịnh vượng của khu vực Địa Trung Hải trong nhiều thế kỷ. Nằm ở ngoài khơi phía Nam đảo Laconia của Hy Lạp, Pavlopetri được hình thành trong thời kỳ Mycenaean, có niên đại vào khoảng năm 1600-1150 TCN. Hiện tại, thành phố này còn sót lại nền móng những tòa nhà, đường phố, đền đài cùng với khoảng 37 ngôi mộ đá.

Những thứ kì lạ được con người phát hiện dưới đáy biển sâu - Ảnh 3.

Sông ngầm dưới biển Đen

Các nhà khoa học đã phát hiện dưới Biển Đen có con sông ngầm rất lớn, với tốc độ dòng chảy mạnh hơn sông Thames ở Anh đến 350 lần và lớn gấp 10 lần sông Rhine - con sông lớn nhất châu Âu.   

Theo các nhà khoa học, độ sâu của con sông ngầm đặc biệt này là 35m, vận tốc dòng chảy gần 70,5 km/giờ. Đặt giả thiết con sông này nằm trên mặt đất, thì con sông ngầm dưới Biển Đen sẽ là con sông lớn thứ 6 trên thế giới xét về chỉ số tốc độ dòng chảy.

Những thứ kì lạ được con người phát hiện dưới đáy biển sâu - Ảnh 4.

Đây cũng là dòng sông ngầm còn chảy đầu tiên được phát hiện trên thế giới từ trước tới nay.

Con sông ngầm có những ngưỡng bậc và thác nước thực thụ. Dưới đáy biển thậm chí đã sinh ra cả bờ sông và bãi bồi kinh điển, phân định rõ ranh giới của dòng sông ngầm độc đáo.

Phát hiện này có thể giúp giải thích lý do có thể tồn tại sự sống dưới đáy đại dương sâu thẳm - đó là vì dưới đáy có tồn tại những dòng nước mang theo trầm tích và dưỡng chất.

Thành phố cổ đại Heracleion

Thành phố cổ đại Heracleion đã rất nổi tiếng trong giới triết gia Hy Lạp cổ đại, trong đó có Herodotus; ông đã nhắc đến thành phố cổ đại này trong rất nhiều tác phẩm của mình, dù rằng sự tồn của nó vẫn chỉ là ẩn số cho đến tận thế kỷ 19. 

Với sự khám phá ra Heracleion, vô số những bí ẩn đã được giải quyết và chúng ta đã có cách thể tìm hiểu nhiều hơn về quá khứ của nhân loại qua thành phố cổ đại này.

Những thứ kì lạ được con người phát hiện dưới đáy biển sâu - Ảnh 5.

Nhà khảo cổ học đại dương Franck Goddio cho biết thành phố đã được tìm thấy sau khi cuộc thám hiểm kéo dài ba năm. Ông nói: "Những phát hiện này cho thấy tầm quan trọng về việc xác định vị trí của thành phố nằm ở 'Cửa biển của Hy Lạp".

Giống như nhiều thành phố và những đế chế huyền thoại khác, Heracleion đã biến mất không một dấu vết. Cho đến hàng ngàn năm sau đó, một kho báu được kéo lên mặt nước và hàng triệu người đã chứng kiến khám phá kinh ngạc mang Heracleion trở lại với nhân loại.

Chó nuôi trong nhà cắn chết cô gái 19 tuổi đang lên cơn động kinhChó nuôi trong nhà cắn chết cô gái 19 tuổi đang lên cơn động kinh Những động vật mà chẳng ai nghĩ chúng đã tồn tại trên thế giớiNhững động vật mà chẳng ai nghĩ chúng đã tồn tại trên thế giới Những vận động viên lớn tuổi nhất thế giới tham gia Thế vận hội OlympicNhững vận động viên lớn tuổi nhất thế giới tham gia Thế vận hội Olympic
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.