Nới lỏng sau dịch, người Thái Lan có xu hướng đi du lịch trong nước mạnh

Theo thống kê của Expedia Thái Lan công bố, kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu tìm kiếm du lịch nội địa đối với người Thái tăng cao sau giai đoạn mới nhất nới lỏng sau dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 đã khiến việc đi lại phải tạm dừng theo cách mà thế giới này chưa từng thấy trước đây. Kế hoạch du lịch bị hủy bỏ, các hãng hàng không tạm thời ngừng dịch vụ, khách sạn tạm dừng hoạt động và các thành phố bị phong tỏa. 

Ngành du lịch và khách sạn là những ngành đầu tiên trải qua sự sụt giảm đáng kể trong kinh doanh từ giai đoạn đầu của đại dịch. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan thống kê lượng khách du lịch nội địa vào tháng 2 năm 2020 đã giảm 42,78% và mức giảm tiếp tục vào tháng 3 với hơn 76,41%. Góp phần vào sự suy giảm ngành du lịch được báo cáo là lượng khách tới từ 15 quốc gia, trong đó lượng khách tới từ Trung Quốc giảm nhiều nhất.

Nới lỏng sau dịch, người Thái Lan có xu hướng đi du lịch trong nước mạnh - Ảnh 1.

(Ảnh: TravelDailyNews)

Hồng Kông: 49,8%, Hàn Quốc: 44,2%, Malaysia: 38,3%, Singapore: 37%, Ấn Độ: 33,6%, Đài Loan: 32,5%, Indonesia: 29,3%, Nhật Bản: 28%, Việt Nam: 26,5%, Myanmar: 26,3% Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất: 20,1%, Campuchia: 23 %, Qatar: 5,0% và Nga: 0,6%. Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan tiết lộ những kết quả này thu thập được trong quý đầu tiên của năm 2020.

Du lịch vẫn là một trong những ngành chưa thể mở cửa trở lại bình thường đối với du khách nước ngoài tới Thái Lan. Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan gia hạn lệnh cấm chuyến bay chở hành khách quốc tế cho đến ngày 30/6, có nghĩa là các chuyến đi nước ngoài dài vẫn chưa được lên kế hoạch, trong khi kế hoạch du lịch trong nước và đường ngắn đã được chứng minh là có triển vọng hơn theo dữ liệu tìm kiếm được thu thập bởi Expedia.co.th.

Trong toàn bộ tháng 4, Expedia đã thống kê hơn 5.000 lượt tìm kiếm trên trang web của họ bởi những du khách Thái Lan truy cập muốn đi du lịch từ tháng 4 trở đi. Kết quả cho thấy rằng có lượng lớn người Thái có nhu cầu du lịch cao. Số người Thái đã đặt trước và chọn ngày du lịch trong thời gian tới ngày càng nhiều, điều đó cho thấy khách du lịch tự tin hơn trong việc lựa chọn đặt phòng lưu trú mà không còn quá e dè về dịch Covid-19.

Quan tâm đến du lịch trong nước

Dữ liệu nghiên cứu của Expedia cho thấy 7 trong số 10 điểm đến được người Thái Lan tìm kiếm để nhận phòng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2020 hầu hết là ở trong nước:

- Phuket, Thái Lan: 12,82%;

- Bangkok, Thái Lan: 11,54%

- Chiềng Mai: 4,88%.

- Pattaya, Thái Lan: 4,84%.

- Tokyo, Nhật Bản: 4,42%.

- Krabi, Thái Lan: 3,98%.

- Koh Samui: 3,5%;  

- Osaka, Nhật Bản: 2,88%. 

- Trat, Thái Lan: 2,8%.

- Seoul, Hàn Quốc: 2,58%.

Tương tự, thống kê đến năm 2021, 10 điểm đến hàng đầu được người Thái Lan tìm kiếm cho thời gian nhận phòng vào năm 2021 trong các tháng của tháng 1 và tháng 2 cũng bao gồm chủ yếu là du lịch nội địa:

- Tokyo, Nhật Bản: 1,92%.

- Phuket, Thái Lan: 1,86%.

- Bangkok, Thái Lan: 1,32%

- Sapporo, Nhật Bản: 0,78%.

- Seoul, Hàn Quốc: 0,76%.

- Krabi, Thái Lan: 0,68%.

- Pattaya, Thái Lan: 0,62%.

- Chiềng Mai: 0,60%.

- Koh Samui: 0,40%.

- Phang Nga: 0,38%.


chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.