Nồng độ cồn của tài xế container gây tai nạn vượt 2 lần dù 10 tiếng sau mới trình diện

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nồng độ cồn của tài xế container gây tai nạn ở Bến Lức vượt quá quy định 2 lần dù 10 tiếng sau mới trình diện.
nong do con cua tai xe container gay tai nan vuot 2 lan du 10 tieng sau moi trinh dien
Tài xế Phạm Thành Hiếu. (Nguồn ảnh: Báo Giao thông).

Nồng độ cồn của tài xế container gây tai nạn ở Long An thế nào?

Liên quan đến vụ container gây tai nạn ở Bến Lức (Long An), phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ATGT sáng 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Văn Cảnh đã cung cấp một số thông tin.

Cụ thể, theo VnExpress, ông Cảnh nói vụ tai nạn nêu trên "lỗi phần lớn thuộc về lái xe".

Vị này cũng cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Phạm Thành Hiếu đã rời khỏi hiện trường và gần 10 tiếng sau mới trình diện.

Tuy nhiên, sau khi trình diện, nồng độ cồn của tài xế container vẫn vượt quá quy định tới 2 lần. Ngoài ra, tài xế này còn bị xác định dương tính với ma túy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết hiện tài xế Hiếu chưa thưa nhận sử dụng ma túy cũng như không chấp nhận kết quả giám định của bệnh viện.

Do đó, cơ quan điều tra đang cho một đơn vị độc lập xét nghiệm để có kết luận cuối cùng.

Theo Tiền phong, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng cho rằng trong vụ container gây tai nạn ở Bến Lức, lỗi lớn nhất ở tài xế.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đối với vụ việc như trên thì không chỉ khởi tố tài xế mà cần xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT xem lại quy định về sự phối hợp kiểm tra lái xe đường dài, việc thực hiện thời gian dừng nghỉ...; xử nghiêm doanh nghiệp ép tài xế lái vượt giờ quy định.

Truy tìm xe container liên quan tai nạn ở Đà Nẵng

Ngày 4/1, tờ Thanh niên đưa tin, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm xe container có liên quan đến tai nạn chết người trên địa bàn.

Theo nguồn tin này, đêm 3/1, anh Lương Quang Huy (18 tuổi, Phú Yên) điều khiển xe máy chở theo Phùng Thanh Anh Quân (18 tuổi, Quảng Nam) trên đường Trường Chinh hướng từ cầu vượt Hòa Cầm về cầu vượt ngã ba Huế.

Đến đoạn đường gần trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng), xe máy do Huy điều khiển đâm vào một khúc gỗ nằm giữa đường.

Sau đó, xe máy tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo container chưa rõ BKS chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến Huy tử vong tại chỗ, Quân bị thương nặng. Được biết, tài xế đã điều khiển container rời hiện trường sau đó.

Những điểm mù chết người quanh xe tải. (Nguồn: Tri thức trực tuyến).
nong do con cua tai xe container gay tai nan vuot 2 lan du 10 tieng sau moi trinh dien Vụ container gây tai nạn ở Bến Lức: Giao thông hỗn hợp nhiều nguy cơ nhưng 'khó phân làn'?

Từ vụ container gây tai nạn ở Bến Lức, có nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải phân làn giao thông.

nong do con cua tai xe container gay tai nan vuot 2 lan du 10 tieng sau moi trinh dien Tính bán nhà sau vụ container gây tai nạn ở Bến Lức

Người dân ở TP HCM tính bán nhà sau vụ container gây tai nạn ở Bến Lức khiến nhiều người thương vong.

nong do con cua tai xe container gay tai nan vuot 2 lan du 10 tieng sau moi trinh dien Hà Nội: Dân tính bán nhà vì... không mưa cũng ngập

Thường xuyên bị ngập úng kéo dài, cuộc sống bị đảo lộn, nhiều hộ dân ở khu B phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.