NSƯT Trung Anh, Hồ Quỳnh Hương lọt danh sách NSƯT, NSND cấp Bộ

Hội đồng cấp Bộ (Bộ VHTT&DL) vừa công bố danh sách nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9 năm 2018, trong đó có tên NSƯT Trung Anh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Hội đồng cấp Bộ (Bộ VHTT&DL) vừa công bố danh sách nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9 năm 2018, trong đó có tên NSƯT Trung Anh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Theo đó, Hội đồng cấp Bộ Bộ VHTT&DL đã thông qua 36 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, 95 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở 4 lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Sân khấu. Trong đó, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lĩnh vực âm nhạc có 9 nghệ sĩ, múa có 1 nghệ sĩ, điện ảnh có 6 nghệ sĩ và sân khấu có 19 nghệ sĩ.

Một số nghệ sĩ tiêu biểu có mặt trong danh sách như: NSƯT Bùi Cường, NSƯT Trung Anh, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Triệu Trung Kiên, NSƯT Tống Toàn Thắng, NSƯT Hoàng Hà Tùng, NSƯT Thuý Ngần…

nsut trung anh ho quynh huong lot danh sach nsut nsnd cap bo
Hồ sơ xét tạng danh hiệu NSND của NSƯT Trung Anh đã được Hội đồng cấp Bộ Bộ VHTT&DL.

Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lĩnh vực âm nhạc có 28 nghệ sĩ, điện ảnh có 9 nghệ sĩ, nghệ sĩ múa có 10, nghệ sĩ 48 nghệ sĩ.

Một số nghệ sĩ tiêu biểu như: ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Trường Bắc, đạo diễn Châu Anh, diễn viên Minh Phương, Phú Đôn, Như Lai, Dũng Nam, Sĩ Tiến, Trịnh Mai Nguyên, Hoa Thuý, Tạ Tuấn Minh, Quang Khải…

Theo quy định của Chính phủ quy định về thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú thì sau khi Hội đồng cấp Bộ thông qua các hồ sơ sẽ “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ”. Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTT&DL đăng danh sách các hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp phiên toàn thể xét hồ sơ theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018 của TP Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của TP Hà Nội gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý làm Chủ tịch. 2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) cùng 8 thành viên khác.

nsut trung anh ho quynh huong lot danh sach nsut nsnd cap bo
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng lọt danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú Hội đồng cấp Bộ dịp này.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ, các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị được quy định tại Nghị định số 89 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

Thông báo công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ; Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xem xét, báo cáo Thường trực Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi gửi cơ quan thường trực Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định…

Hà Tùng Long

Tag :

, , Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, , Hội đồng cấp Bộ

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.