NTK Sĩ Hoàng đấu giá áo dài 'Hương sắc Việt' gây quỹ xây mái ấm

Sau những vòng đấu giá gay cấn, chiếc áo dài đã được bán ra với giá 129 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được góp vào quỹ "100 ngàn - Vạn mái ấm".

Trong đêm công bố kết quả Top 30 thí sinh lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Mrs Vietnam Global 2019 vừa diễn ra, NTK Sĩ Hoàng - Trưởng ban giám khảo của cuộc thi- đã quyết định mang đến chiếc áo dài "Hương sắc Việt" do mình thiết kế để đấu giá gây quỹ từ thiện xây mái ấm cho những mảnh đời khó khăn ở khắp Việt Nam.

Giá khởi điểm của chiếc áo dài này là 60 triệu đồng. Cuối cùng, sau những vòng đấu giá gay cấn, chiếc áo dài đã được bán ra với giá 129 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được góp vào quỹ "100 ngàn - Vạn mái ấm".

NTK Sĩ Hoàng đấu giá áo dài Hương sắc Việt gây quỹ xây mái ấm - Ảnh 1.

Chiếc áo dài "Hương sắc Việt".

NTK Sĩ Hoàng cho biết chỉ riêng phần áo khoác của chiếc áo dài "Hương sắc Việt đã được 4 nghệ nhân làm việc liên tục trong 4 tháng mới hoàn thành. Chất liệu của nó hoàn toàn làm bằng hạt Swarovski – thương hiệu nổi tiếng về đá quý đến từ nước Áo. Phần áo khoác rất linh hoạt, không chỉ dành riêng cho chiếc áo dài mà còn có thể phối với đầm dạ hội đen, lưng trần, hở vai, rất nổi bật và đẳng cấp khi đi trên thảm đỏ.

Chị Lê Na (một thí sinh của cuộc thi năm nay) chiến thắng phần đấu giá chiếc áo dài cho biết: "Tôi muốn mua chiếc áo dài này để tặng mẹ, như một lời cảm ơn từ con dành tặng cho tình yêu thương của mẹ trong suốt cuộc đời này".

NTK Sĩ Hoàng đấu giá áo dài Hương sắc Việt gây quỹ xây mái ấm - Ảnh 2.

NTK Sĩ Hoàng giới thiệu về chiếc áo dài "Hương sắc Việt".

Trong đêm Bán kết của cuộc thi Mrs Vietnam Global 2019, ngoài phần đấu giá chiếc áo dài "Hương sắc Việt" còn có những vật phẩm đấu giá khác cũng góp hoàn toàn doanh thu vào quỹ từ thiện "100 ngàn - Vạn mái ấm": Tranh "Kim Long Thịnh Vượng" tài trợ bởi Nữ hoàng Ngoại giao toàn cầu Nguyễn Thị Quốc Hòa; Tượng "Cá chép hóa Rồng" tài trợ bởi GĐ chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" – Ông Đinh Trọng Vỹ; Đầm dạ hội nằm trong BST "Hai Mươi Mùa Nắng Hạ" - NTK Nhật Phượng; 2 bức tranh tâm linh "Thangka" & "Mandala" của họa sĩ Trần Minh Luận.

NTK Sĩ Hoàng đấu giá áo dài Hương sắc Việt gây quỹ xây mái ấm - Ảnh 3.

2 bức tranh được đấu giá.

Sau khi top 30 thí sinh vào vòng Bán kết được công bố, các thí sinh sẽ tham gia các khoá huấn luyện (Kĩ năng làm đẹp, Diễn xuất trước ống kính, Nói chuyện trước công chúng, Catwalk…) trước khi bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự đêm chung kết diễn ra tại Cappadocia vào đêm 27/6.

NTK Sĩ Hoàng đấu giá áo dài Hương sắc Việt gây quỹ xây mái ấm - Ảnh 4.

Các thí sinh chụp ảnh cùng giám khảo và khách mời.

Được biết, trong đêm công bố top 30 của cuộc thi, ngoài trưởng BTC cuộc thi là bà Sally Nguyễn cùng các thành viên BGK: NTK Sĩ Hoàng, NSƯT – Đạo diễn Lê Cung Bắc, Đạo diễn Điệp Văn, Mrs Vietnam Global 2018 Đỗ Thị Như Mai, Fashionista Thuận Nguyễn, GĐ Travelshop Thổ Nhĩ Kỳ - Ông Nguyễn Chí Thanh… BTC cuộc thi còn hân hạnh đón tiếp Ngài Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam – Mr. Akif Ayhan cùng với Nguyên thứ trưởng Bộ VHTT – Ông Vương Duy Biên, Giáo sư Hà Tôn Vinh, Nữ hoàng ngoại giao toàn cầu Nguyễn Thị Quốc Hòa, Nam vương doanh nhân Huy Hoàng, Tổng GĐ công ty CP Truyền thông đa phương tiện Sen Việt – Bà Lê Thùy Thảo Nguyên…

NTK Sĩ Hoàng đấu giá áo dài Hương sắc Việt gây quỹ xây mái ấm - Ảnh 5.

Bà Sally Nguyễn và Ngài Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam – Mr. Akif Ayhan.

Chia sẻ về cuộc thi Mrs Vietnam Global 2019, Ngài Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam – Mr. Akif Ayhan bộc bạch: "Các sự kiện quảng bá văn hóa như cuộc thi Mrs Vietnam Global 2019 đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi người và phát triển mối quan hệ giữa các quốc gia. Đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) trong tháng 6-2019. Tôi tin rằng cuộc thi chắc chắn sẽ mang đến một góc nhìn khác cho công chúng Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam. Không những thế, cuộc thi còn tạo điều kiện quảng bá Thổ Nhĩ Kỳ như một điểm đến lí tưởng cho du khách Việt Nam trong hiện tại và tương lai gần. 

Người đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Mrs Vietnam Global 2019 có thể đóng vai trò là một "hướng dẫn viên" giới thiệu về Thổ Nhĩ Kỳ như một điểm đến lý tưởng dành cho du khách Việt. Sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, hoa hậu của cuộc thi sẽ trở thành đại sứ quảng bá văn hóa và sự thân thiện của người dân Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi. Cô ấy sẽ là người kết nối 2 nước Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ".

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.