Ông Lê Phước Vũ xuống núi, điều hành Đại hội đồng cổ đông Tôn Hoa Sen

Ông Lê Phước Vũ khẳng định đội ngũ điều hành hiện nay của Hoa Sen đã thực sự trưởng thành, không còn lệ thuộc vào ông. 3 năm qua ông thường ở trên núi, ít xuất hiện ở công ty.

Sau một năm không xuất hiện, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, đã bất ngờ có mặt và ngồi ghế chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2019-2020 của doanh nghiệp được tổ chức sáng nay tại TP HCM.

Tại đại hội, ông Vũ đã dành nhiều thời gian chia sẻ với cổ đông về kế hoạch kinh doanh của tập đoàn trong năm nay.

Thị trường thép bất ổn, Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ không hoàn thành kế hoạch kinh doanh

Ông Lê Phước Vũ xuống núi, điều hành Đại hội đồng cổ đông Tôn Hoa Sen - Ảnh 1.

Ông Lê Phước Vũ khẳng định đội ngũ điều hành hiện nay của Hoa Sen đã thực sự trưởng thành, không còn lệ thuộc vào ông. (Ảnh: Hoa Sen Group).

Tại cuối niên độ báo cáo tài chính 2018-2019, các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp đều không hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. 

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ trong năm chỉ đạt gần 1,5 triệu tấn, tương đương 75% kế hoạch. 

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen cũng chỉ lần lượt đạt 28.035 tỉ đồng và 361 tỉ đồng, hoàn thành lần lượt 89% và 72% so với kế hoạch. Tổng nợ phải trả của Hoa Sen hơn 7.700 tỉ đồng và vượt vốn chủ sở hữu khoảng 1.700 tỉ đồng. 

Các kết quả trên đều kém khả quan hơn so với kế hoạch, bởi thị trường bất ổn thép bất ổn và năm qua. Công ty cũng điều chỉnh chiến lược phát triển, tái cơ cấu toàn bộ hệ thống phân phối.

Nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Sen cho biết doanh nghiệp đã tái cơ cấu giảm gần 1/3 nhân sự, từ 9.700 nhân viên xuống còn gần 6.700 nhân viên. Toàn bộ hệ thống phân phối cũng thay đổi với việc chuyển mô hình hoạt động của nhiều chi nhánh ở tỉnh trở thành cửa hàng, định hướng chỉ duy trì một chi nhánh ở mỗi tỉnh.

Trong năm nay, Hoa Sen nhận định ngành thép sẽ tiếp tục có những biến động khó lường. Hoạt động xuất khẩu sẽ khó khăn hơn do các biện pháp phòng vệ thương mại, suy giảm nhu cầu tiêu thụ và gia tăng áp lực cạnh tranh từ nguồn cung nội địa tại các thị trường xuất khẩu.

Vì vậy, tập đoàn đề ra mục tiêu sản lượng tiêu thụ là 1,5 triệu tấn, tăng không đáng kể so với năm trước. Trong khi đó, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cũng đều thận trọng.

Tập đoàn của đại gia Lê Phước Vũ đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỉ đồng, giảm 35 tỉ và lãi sau thuế đạt 400 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kì.

Ông Lê Phước Vũ xuống núi, điều hành Đại hội đồng cổ đông Tôn Hoa Sen - Ảnh 2.

Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2020. (Đồ hoạ: Quốc Minh).

Mới đây, Hoa Sen vừa công bố kết quả tài chính quý đầu tiên niên độ tài chính 2019-2020, với doanh thu hơn 6.540 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 170 tỉ đồng. Kết quả này, Hoa Sen đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 42,5% mục tiêu lãi ròng.

Hoa Sen cũng đưa ra nhận định không có dự báo nào là chắc chắn trong bối cảnh hiện tại về thị trường này. Vì vậy, các chỉ tiêu kinh doanh được đề ra tương đối thận trọng và chắc chắn sẽ đạt được. Kết quả phần nào cũng đã thể hiện trong quý đầu tiên của niên độ tài chính 2019-2020.

3 năm qua, ông chủ Lê Phước Vũ ở trên núi, ít điều hành Hoa Sen

Ngoài kết quả kinh doanh, ông Lê Phước Vũ cũng nhắc đến việc mình ở trên núi nhiều năm qua, ít trực tiếp đến công ty và điều hành Hoa Sen.

VnExpress dẫn lời ông Vũ cho biết 3 năm qua ông ít xuất hiện ở công ty, vì thường ở trên núi, hoặc thỉnh thoảng ra nước ngoài thăm vợ con. Tuy nhiên, ông vẫn cập nhật tình hình công ty thông qua các lãnh đạo chủ chốt khác.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, thông thường 1-2 tháng, ông chỉ tới công ty 1-2 lần và mỗi lần cũng chỉ đến vài tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn thường trao đổi với Phó chủ tịch HĐQT thường trực Trần Ngọc Chu và Tổng giám đốc Trần Quốc Trí qua điện thoại.

Ông nói tháng ổn định có khi 2, 3 ngày ông mới gọi để nắm tình hình. Tháng có nhạy cảm về giá, biến động lớn, thì gần như ngày nào ông cũng gọi.

Ông Lê Phước Vũ khẳng định đội ngũ điều hành hiện nay của Hoa Sen đã thực sự trưởng thành, không còn lệ thuộc vào ông. Kết quả kinh doanh thời gian qua đã phản ánh được điều này, khi thị trường đang khó khăn và sau vụ dự án thép Cà Ná ở Ninh Thuận bị dừng năm 2017.

Ông Vũ đánh giá đây là điều quan trọng, vì một công ty đại chúng có 20.000 cổ đông, không để lệ thuộc vào một cá nhân. 

Chủ tịch Hoa Sen cũng cho rằng tập đoàn khó phát triển lớn hơn nữa vì đã chạm trần. Trong thời gian tới, ông muốn ban lãnh đạo tập đoàn chuyển sang chế độ "phòng thủ". Các dự án đầu tư mới được cân nhắc thận trọng, không ồ ạt. Ông chia sẻ với cổ đông kì vọng dư nợ của Hoa Sen đến cuối năm 2021 còn xấp xỉ 6.000 tỷ đồng

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.