Ông Lê Viết Hiếu làm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình

HĐQT Xây dựng Hòa Bình vừa bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu, Phó Tổng Giám đốc thường trực và là con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty và Trưởng Tiểu ban Phát triển Thị trường Nước ngoài.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 9/8.

Đồng thời, Xây dựng Hòa Bình cũng công bố thành lập Tiểu ban Phát triển Thị trường Nước ngoài trực thuộc HĐQT do ông Hiếu làm Trưởng Tiểu ban cùng ba thành viên là ông Nguyễn Công Phú (thành viên HĐQT độc lập), ông Nguyễn Tường Bảo (thành viên HĐQT độc lập) và ông David Martin Ruiz (thành viên HĐQT, Giám đốc Xây dựng Thị trường Nước ngoài). 

Về phần ông Hiếu, ngoài các chức vụ trên, ông Hiếu cũng hiện là Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 23/7, sau khi thôi giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Ông Hiếu là con trai của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình và tham gia vào HĐQT công ty từ năm 2020. 

Ông Hiếu bắt đầu công tác tại Xây dựng Hòa Bình từ tháng 12/2016 với vị trí ban đầu là Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài. Trước đó, trong giai đoạn năm 2014 – 2016, ông là một Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Theo báo cáo quản trị công ty, tính tới thời điểm cuối tháng 6, ông Hiếu nắm giữ gần 1,13 triệu cổ phiếu HBC, tương đương tỷ lệ 0,46% vốn điều lệ. 

Còn ông Hải tính đến ngày 22/7 cũng nắm gần 42,3 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 17,21% vốn điều lệ. Ông Hải đã đăng ký mua hơn 6,6 triệu cổ phiếu HBC bằng phương thức khớp lệnh nhằm mục đích đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 27/7 - 25/8, số lượng HBC của ông Hải dự kiến hơn 48,9 triệu cổ phiếu, tương đương 19,91% vốn điều lệ nếu giao dịch hoàn tất.

 

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.