Xây dựng Hòa Bình giảm lãi vì dự phòng nợ khó đòi

Trích lập hơn 260 tỷ đồng cho các khoản nợ khó đòi trong quý II khiến lợi nhuận của Xây dựng Hòa Bình giảm 16 lần, về 42 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt gần 42 tỷ đồng, giảm tới 16 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của ban lãnh đạo, nguyên nhân chính đến từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và giảm các khoản lợi nhuận khác.

Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này ghi nhận gần 94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 220 tỷ, tức tăng thêm gần 314 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty mẹ tăng chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 261 tỷ, phần còn lại là khoản trích lập dự phòng của các công ty con.

Dự phòng phải thu khó đòi là việc dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và cả các khoản phải thu chưa đến hạn nhưng có khả năng không thu hồi được đúng hạn. Đây là biện pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro, đảm bảo tính chính xác, trung thực trong báo cáo tài chính và hỗ trợ quản lý tốt hơn các khoản công nợ.

 

Tính đến cuối tháng 6, HBC đang có hơn 10.100 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chiếm hơn 62% là phải thu của khách hàng, theo sau còn có phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng, trả trước cho người bán. Công ty không thuyết minh rõ bao nhiêu trong số đó là các khoản phải thu khó đòi nhưng họ đang ghi nhận hơn 1.823 tỷ đồng dự phòng.

Con số trên tương đương với thông tin từng được ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC - đề cập trong phiên họp thường niên vào cuối tháng 4. Ông Hải cho biết công ty đang có khoảng 1.800 tỷ đồng nợ quá hạn, nhưng dự kiến thu về hết trong 3-5 năm. Riêng năm nay, HBC dự kiến đòi được khoảng 400 tỷ đồng.

Lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình cho rằng thu hồi nợ là việc "muôn hình vạn trạng" khi mỗi dự án có tính chất khác nhau. Công ty sẽ phối hợp cùng các chủ đầu tư giải quyết khó khăn, quy đổi nợ thành sản phẩm, cổ phiếu hoặc cùng đầu tư với họ để dự án sớm hoàn thành. Nếu bất thành, họ mới kiện tụng. Công ty cũng nói thêm trong quá khứ HBC chưa từng thua kiện và đều thu hồi được cả gốc lẫn lãi.

Ngoài câu chuyện dự phòng nợ xấu, lợi nhuận doanh nghiệp này bị ảnh hưởng còn do hụt bớt phần lợi nhuận khác, giảm hơn 393 tỷ về còn hơn 121 tỷ đồng trong quý II. Nguyên nhân là thu nhập từ thanh lý máy móc và thiết bị suy giảm. Tuy nhiên nếu không có khoản trên, HBC có thể lỗ trong kỳ này vì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của họ âm hơn 74 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Tùng).

Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này khoảng 13.596 tỷ đồng, giảm nhẹ 68 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó, gần 91% là các khoản ngắn hạn. Vay nợ tài chính khoảng 4.145 tỷ đồng, đã giảm gần 5% so với đầu năm.

Phát biểu trước cổ đông trong phiên họp cuối thàng 4, ông Lê Viết Hải cho rằng khó khăn của HBC chỉ do mất cân đối dòng tiền, còn lại công ty có đủ nội lực để phục hồi. Động lực chính của doanh nghiệp này đến từ việc mở rộng thị trường nước ngoài như Kenya, Campuchia, Australia, Mỹ và các nước Đông Phi.

Năm nay, Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch có 9.000 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 360 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty mới hoàn thành hơn 18% chỉ tiêu doanh thu và hơn 13% kế hoạch lợi nhuận. 

chọn
Tổ hợp sản xuất ô tô của Kim Long tăng vốn lên hơn 1 tỷ USD
Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế được duyệt đầu tư lần đầu vào năm 2019 với tổng vốn hơn 3.300 tỷ đồng, đến nay đã được điều chỉnh tăng vốn lên 25.655 tỷ đồng.