'Ông trùm' nhóm xe gian hung hãn nổ súng tìm đường thoát khi bị cảnh sát vây bắt

Bị lực lượng cảnh sát vây bất, Khánh liên tục nổ súng về phía lực lượng chức năng để tìm đường trốn chạy nhưng bất thành.

Ngày 1/4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Khánh (43 tuổi) cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Chống người thi hành công vụ"  và "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ông trùm nhóm xe gian hung hãn nổ súng tìm đường thoát khi bị cảnh sát vây bắt - Ảnh 1.

Vũ khí nhóm đá xe bị thu giữ.

Sau thời gian dài điều tra, chiều 26/3 Công an TP Nha Trang phối hợp với cảnh sát Khánh Hòa kiểm tra căn nhà tại phường Ngọc Hiệp, nơi tình nghi là điểm tập kết xe gian của nhóm trộm cắp do Khánh cầm đầu.

Thấy cảnh sát, Khánh nổ hai phát súng về phía tổ công tác. Đàn em Khánh cầm đá ném loạn xạ giúp "đại ca" phóng xe tẩu thoát. Cảnh sát buộc nổ súng, khống chế gần chục tên.

Trên đường tháo chạy qua nhiều khu vực, Khánh chĩa súng vào nhóm cảnh sát đang truy đuổi. Đến đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng, các trinh sát vượt lên,  bắt giữ. Trên người Khánh, công an thu giữ khẩu súng ngắn đã lên đạn và con dao.

Tại ngôi nhà, công an xác định có gần chục xe máy không rõ nguồn gốc, gắn biển số giả, hai túi nylon chứa ma túy cùng nhiều vỏ đạn, các dụng cụ phá khóa xe cùng nhiều tang vật khác.

Qua lời khai ban đầu, công an khám xét khách sạn tại phường Vĩnh Thọ - nơi đàn em của Khánh là Thành thuê lưu trú thì phát hiện 4 khẩu súng, đạn và nhiều túi nghi ma túy các loại giấu trong két sắt.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.