Phải cấp lại sổ đỏ dinh thự Vua Mèo

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thừa nhận việc cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho Phòng Văn hóa Thông tin (VH-TT) huyện Đồng Văn là sai nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào cho đại diện dòng họ Vương.

​​​​​​Trao đổi với phóng viên vào ngày 24/8, ông Vương Duy Bảo (cháu nội "Vua Mèo" Vương Chí Sình), người được ủy quyền đại diện dòng họ Vương, cho biết nếu lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã thừa nhận việc cấp sổ đỏ dinh thự "Vua Mèo" cho Phòng VH-TT huyện Đồng Văn là sai thì phải được thể hiện bằng văn bản.

Theo ông Bảo, ông nội ông, người được xưng là "Vua Mèo", có uy tín và sự ảnh hưởng rất lớn đối với dân tộc Mông.

Từ năm 1945, "Vua Mèo" Vương Chí Sình sử dụng toàn bộ lực lượng của mình để trông coi vùng đất Hà Giang cho cách mạng gồm 4 huyện: Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Đến năm 1954 thì bàn giao lại cho cách mạng và trở về Hà Nội.

Tòa dinh thự "Vua Mèo" khởi công năm 1898 đến năm 1903 thì khánh thành. Dinh thự có sự kết hợp hòa quyện giữa 3 dòng văn hóa gồm: Trung Quốc, Pháp và Mông.

Tổng kinh phí xây dựng khoảng 15.000 đồng bạc hoa xòe (năm 1930, một đồng bạc hoa xòe bằng 10 franc của Pháp).

Ông Vương Duy Bảo cho biết trước đây có một số anh em họ hàng trong gia đình ở tại tòa dinh thự này.

Từ cuối năm 2000 thì gia đình ông chuyển về Hà Nội sinh sống. Đến năm 2002, nhà nước đề nghị trùng tu dinh thự "Vua Mèo" nên hỗ trợ các gia đình 500 triệu đồng. Đây là khoản tiền để các gia đình họ Vương ra ngoài ở để phục vụ cho việc trùng tu.

Đến năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang có quyết định cấp sổ đỏ dinh thự này cho Phòng VH-TT huyện Đồng Văn. Cho đến gần đây, ông mới biết việc này nên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Hà Giang giải thích.

phai cap lai so do dinh thu vua meo

Ông Vương Duy Bảo bên cạnh con hổ bằng đồng (kỷ vật yêu thích của "Vua Mèo" Vương Chí Sình)

"Trong công văn của Sở TN-MT lại giải thích khác so với thực tế ghi trong sổ đỏ được cấp cho Phòng VH-TT Đồng Văn.

Sổ đỏ ghi rõ là "quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" nhưng trong chi tiết sổ đỏ chỉ ghi diện tích đất mà không hề có một chi tiết nào khác như nhà ở, cây cối, cũng như các công trình khác.

Phần sơ đồ bản vẽ trong sổ đỏ cũng hoàn toàn không chính xác" - ông Bảo nói.

Ông Bảo khẳng định hiện sẽ không bàn đến những yêu cầu của ông phó chủ tịch tỉnh Hà Giang khi cho rằng gia đình ông phải chứng minh quyền thừa kế hợp pháp thì mới được cấp sổ đỏ.

"Cơ nghiệp của tổ tiên hàng trăm năm nay, bao đời họ Vương, người Mông vẫn sinh sống trên mảnh đất đó thì không có lý nào tỉnh Hà Giang lại nỡ đối xử với chúng tôi như thế" - ông Bảo bức xúc.

Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: "Đến thời điểm hiện tại, khi lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã nhận sai trong việc cấp sổ đỏ dinh thự "Vua Mèo" cho Phòng VH-TT Đồng Văn thì mọi việc cơ bản đã xong.

Đã nhận sai thì phải sửa, đất của nhà họ Vương hàng trăm năm nay, xét về góc độ luật pháp thì đương nhiên không ai phải chứng minh gì nữa cả. Phải cấp sổ đỏ cho dòng họ Vương".

Theo luật sư Tú, bây giờ dòng họ Vương và đại diện tỉnh Hà Giang phải ngồi lại bàn bạc, thương lượng về việc dinh thự "Vua Mèo" đã được đưa vào khai thác du lịch một số năm nay.

Việc làm này phải trên tinh thần tự nguyện và tích cực thì mới làm được vì trường hợp này trước đây là chưa có tiền lệ.

Ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hà Giang, cho biết chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở này thu hồi sổ đỏ dinh thự "Vua Mèo" đã cấp cho Phòng VH-TT huyện Đồng Văn trong tuần tới.

phai cap lai so do dinh thu vua meo Hà Giang sẽ thu hồi sổ đỏ dinh Vua Mèo cấp sai quy định

Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang thừa nhận việc cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn là sai ...

phai cap lai so do dinh thu vua meo Cấp sổ giấy đỏ dinh vua Mèo sai cả Luật Di sản văn hóa và Luật Đất đai

GS Đặng Hùng Võ cho rằng nhà nước không hề quốc hữu hóa, chuyển quyền sở hữu dinh thự, quyền sử dụng đất từ dòng ...

phai cap lai so do dinh thu vua meo Toà dinh thự của Vua Mèo trên ngọn đồi con rùa được xây như thế nào?

Toà dinh thự của Vua Mèo Vương Chính Đức toạ lạc trên một ngọn đồi hình lưng con rùa, xung quanh là những dãy núi ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.