Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối toà nhà Ecolife Capital đến Hồ Mễ Trì

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng mới đây vừa phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường thuộc quận Long Biên và quận Nam Từ Liêm.

Tuyến đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh - đường Hồ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Cụ thể, phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nói trên tỉ lệ 1/500 do Viện Qui hoạch Xây dựng Hà Nội lập tháng 3/2020.

Về vị trí, tuyến đường đi qua địa bàn phường Mễ trì và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.060m.

Về hướng tuyến đường được phê duyệt gồm 2 đoạn: Đoạn 1 có điểm đầu tại nút giao với đường Tố Hữu, điểm cuối tại nút giao với khu nhà ở Trung Văn. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 600m. Đoạn đường rộng 21,25m, trong đó lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m.

Đoạn 2 có điểm đầu giao với đoạn 1 (khu vực chung cư Ecolife Capital), điểm cuối tại nút giao với đường Lương Thế Vinh - đường hồ Mễ Trì. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 460, đường rộng 17,5m, trong đó lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m.

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối toà nhà Ecolife Capital đến Hồ Mễ Trì - Ảnh 1.

Đoạn 2 có điểm đầu giao với đoạn 1 (khu vực chung cư Ecolife Capital), điểm cuối tại nút giao với đường Lương Thế Vinh - đường hồ Mễ Trì (Ảnh tư liệu: Thủy Long).

Đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê tuyến đê Hữu Đuống (đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng), quận Long Biên

Cụ thể, tuyến đường được phê duyệt đi qua địa bàn các phường Đức Giang, Giang Biên và Phúc Lợi, quận Long Biên. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 5.400m.

Điểm đầu tuyến đường tại nút giao với cầu Đuống (đoạn qua đường Ngô Gia Tự) và điểm cuối tại nút giao với đường dẫn cầu Phù Đổng (đoạn qua chùa Long Khảm). Tuyến đường được xây dựng cơ bản dọc theo hành lang tuyến đê Hữu Đuống hiện có.

Về qui mô, tuyến đường có cấp hạng là đường khu vực, mặt cắt ngang rộng 13,5m, trong đó lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè phía tiếp giáp với khu dân cư rộng 5m và vỉa hè tiếp giáp chân đê rộng 1m.

Các đoạn tuyến đi qua khu vực các chùa Tình Quang, Thượng Đồng, Long Khảm và đình Hội Xá giảm qui mô mặt cắt ngang để tránh cắt qua khu vực di tích đã được xếp hạng.

Riêng đoạn tuyến đi qua chùa Vo Trung và đình làng Vo Trung cho phép lấy một phần đất của công trình nhà tổ mới, nhà mẫu cũ và nhà tổ ni cũ sát chân đê của chùa Vo Trung, hiện đã xuống cấp được nhà chùa dỡ bỏ và một phần đất của sân đình làng Vo Trung theo ý kiến cộng đồng dân cư.

Đoạn tuyến này có mặt cắt ngang 11,5m, trong đó vỉa hè tiếp giáp di tích rộng 3m, lòng đường rộng 7,5m và vỉa hè tiếp giáp chân đê rộng 1m.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.