Phụ huynh đánh cô giáo mầm non thủng màng nhĩ khai gì?

Công an thị xã Điện Bàn mời lên làm việc, phụ huynh đánh cô Mai đã thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra hơn 10 ngày trước trong sự ăn năn. Công an đang củng cố hồ sơ để sớm công bố kết quả điều tra.

Chiều 3/7, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng cùng ngày, ông Phan Minh Thuận và em dâu đã đến trình diện cơ quan điều tra sau khi nhận được giấy triệu tập.

"Tại trụ sở Công an thị xã, 2 người này đã thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra hơn 10 ngày trước trong sự ăn năn. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để sớm công bố kết quả điều tra”, Đại tá Lê Trung Hai thông tin.

phu huynh danh co giao mam non thung mang nhi noi gi tai cong an
Cơ sở mầm non Sen Hồng nơi cô Mai bị ông Thuận đánh. Ảnh: CTV

Trong khi đó, bà Lê Thị Mai Xuân (mẹ ruột của cô Nguyễn Thị Xuân Mai, giáo viên mầm non Sen Hồng) cho biết, sức khỏe của con gái bà vẫn còn khá yếu. Mai còn đau đầu, đau tai phải do thủng màng nhĩ và ê ẩm khắp người.

Hiện tại, Mai đã được chuyển từ Khoa Ngoại thần kinh sang khoa Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để các bác sĩ điều trị.

Bà Lê Thị Lanh, vợ ông Thuận buồn, cho biết, để xảy ra việc cô Mai bị thương, hai vợ chồng bà xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sáng cùng ngày, ông Thuận cùng em bà đã đến Công an trình bày sự việc dẫn đến cô Mai bị thương.

Những ngày qua, vợ chồng bà đều từ Điện Bàn ra bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi cô Mai và gia đình. Những lần đi đó, vợ chồng bà đều nấu thức ăn đem cho cô Mai bồi bổ, mong cô sớm bình phục, rộng lòng tha thứ.

"Trước mắt, chúng tôi đã gửi gia đình Mai số tiền 6 triệu đồng nhằm trang trải một phần viện phí. Sau đó, tổng chi phí điều trị bao nhiêu thì vợ chồng tôi cam kết thanh toán hết”, bà Lanh nói.

Như đã đưa tin, lúc 17h30 ngày 21/6, trong lúc cùng các cô giáo khác của cơ sở mầm non Sen Hồng đang trả trẻ, thì ông Phan Minh Thuận dẫn con tới trường.

Tại đây, ông Thuận lớn tiếng hỏi cô giáo nào đánh con ông bị thương ở háng, bầm tím. Lúc này cô Mai cùng một cô giáo khác ra hỏi thăm. Ông Thuận dẫn con về.

Lúc sau ông Thuận cùng em dâu đến cơ sở mầm non Sen Hồng. Ông Thuận tát tới tấp vào mặt, hai bên má và trên đầu cô Mai.

Cú đánh quá mạnh của ông Thuận khiến cho cô Mai chúi ngã nhào xuống đất, chưa chịu dừng lại ở đó ông Thuận còn gọi người đàn ông khác xông vào đánh cô Mai khiến cô ngất xỉu.

Cô Mai được đưa đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định cô bị thương nhiều nơi trên cơ thể, thủng màng nhĩ.

phu huynh danh co giao mam non thung mang nhi noi gi tai cong an Công an triệu tập phụ huynh đánh cô giáo mầm non thủng màng nhĩ để điều tra

Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã gửi giấy triệu tập người đánh cô Mai bị thủng màng nhĩ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.